Multimedia Đọc Báo in

Giải hạng Nhì quốc gia 2025:

Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk sẵn sàng cho cuộc chiến thăng hạng

09:06, 07/04/2025

Vào ngày 11/4, trái bóng tròn sẽ chính thức lăn trên sân bóng cả nước tại Giải hạng Nhì quốc gia 2025. Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Đắk Lắk đã có những sự chuẩn bị cần thiết, sẵn sàng tâm thế bước vào cuộc đua một trong hai suất thăng hạng của bảng đấu.

Trẻ hóa đội hình

Nếu mùa giải trước, CLB Bóng đá Đắk Lắk sử dụng cầu thủ có độ tuổi trung bình 23 thì mùa giải này, đội bóng hầu như chỉ sử dụng những cầu thủ sinh năm 2005, nghĩa là chỉ vừa tròn 20 tuổi. Đội hình CLB Bóng đá Đắk Lắk chơi ở mùa giải trước nay chỉ còn lại Lương Văn Phúc - trung vệ sinh năm 2003, từng đảm nhận cương vị đội trưởng dự vòng loại Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Báo Thanh Niên 2023. Còn cầu thủ mới tăng cường được chiêu mộ từ CLB Bóng đá Quảng Nam là trung vệ Hồ Quốc Trung cũng chỉ mới sinh năm 2002.

Theo Huấn luyện viên (HLV) Trần Phi Ái, quan điểm của lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao Đắk Lắk (cơ quan chủ quản đội bóng) là ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực được đào tạo tại chỗ, hướng đến mục tiêu lâu dài, bền vững hơn thay vì sử dụng nhân lực từ bên ngoài. Đơn giản là cầu thủ được đào tạo, huấn luyện tại chỗ thì càng trách nhiệm gắn bó, phục vụ lâu dài, cống hiến hết mình cho đội bóng.

Các cầu thủ CLB Bóng đá Đắk Lắk tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Thêm vào đó, trong bối cảnh kinh tế thị trường, nếu muốn mượn cầu thủ chất lượng từ các đội bóng khác thì ít nhiều cũng phải chi một khoản kinh phí, tùy theo chất lượng cầu thủ, mà điều này thì nằm ngoài khả năng tài chính của CLB.

Quyết tâm vượt "rào cản"

Khi đã mạnh dạn sử dụng đội hình trẻ hóa gần như 100%, đồng nghĩa với việc CLB Bóng đá Đắk Lắk chấp nhận đối diện với những thử thách đang chờ đón phía trước. Việc các cầu thủ chưa được thi đấu ở sân chơi có tính cạnh tranh cao, chưa tích luỹ kinh nghiệm luôn là điểm yếu của bất cứ đội bóng nào. Mặt khác, thường các cầu thủ trẻ chưa có đủ bản lĩnh, tâm lý để vượt qua áp lực, sự kỳ vọng, niềm tin của cổ động viên về một suất thăng hạng, nhất là sau hai mùa bóng chờ đợi.

 HLV Trần Phi Ái cũng thừa nhận, đó chính là hai nỗi lo lớn nhất của Ban huấn luyện, song ông khẳng định đã đến lúc chúng ta cần mạnh dạn đặt niềm tin, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Bởi ông tin rằng, sức trẻ, khát khao chiến đấu, chiến thắng của lứa cầu thủ trẻ này sẽ phần nào bù đắp cho kinh nghiệm, bản lĩnh – điều mà bản thân các cầu thủ có thể đúc rút qua từng trận đấu. Có thể nhận thấy quyết tâm đó thể hiện rõ ở từng cầu thủ trước khi bước vào giải: tất cả tập luyện nghiêm túc với thái độ chuyên nghiệp, quyết tâm cao. “Chắc chắn đây là giải đấu khó khăn, các đối thủ cùng bảng với Đắk Lắk đều rất mạnh, chúng tôi đã xác định mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Tất cả cùng đoàn kết, dốc toàn lực, tuân thủ chiến thuật Ban huấn luyện đưa ra, hướng đến mục tiêu giành kết quả cao nhất có thể”, tân binh Hồ Quốc Trung hạ quyết tâm.

Ban huấn luyện CLB Bóng đá Đắk Lắk đã có sự chuẩn bị chu đáo về công tác chuyên môn. Đội bóng cũng đã có những chuyến tập huấn bổ ích, thi đấu giao hữu với các đội bóng Lâm Đồng, Trẻ SHB Đà Nẵng, Tây Ninh, Kon Tum. HLV Trần Phi Ái có dịp rà soát lại các vị trí, điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ để phác thảo một sơ đồ chiến thuật hợp lý, phát huy sức mạnh, hiệu quả tối đa của đội bóng.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc