Multimedia Đọc Báo in

Sôi nổi phong trào thể thao quần chúng

07:28, 24/04/2025

Phong trào thể dục thể thao quần chúng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân.

Hiện nay, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, các mô hình mang tính sáng tạo và hiệu quả đang được triển khai, góp phần thúc đẩy hoạt động này từ cơ sở.

Cứ 17 giờ hằng ngày, chị Nguyễn Thị Như Yến (42 tuổi, thôn 8, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc) lại cùng các chị em trong thôn tập trung tại khoảng sân ở hội trường để đánh bóng chuyền.

“Tôi chơi môn bóng chuyền này tới giờ cũng đã 6 năm rồi. Trước đây tôi bị chứng đau nhức xương khớp và đau dây thần kinh vai gáy, nhưng từ lúc tập luyện thể dục thể thao bệnh tình giảm hẳn. Không chỉ nâng cao sức khỏe mà khi đi luyện tập, chị em còn cùng nhau tâm sự, chia sẻ, tạo thêm niềm vui trong cuộc sống”, chị Yến tâm sự.

Hội viên phụ nữ thôn 8, xã Krông Búk (huyện Krông Pắc) giao lưu bóng chuyền.

Ngoài mục tiêu tăng cường sức khỏe, thể dục thể thao còn là sợi dây gắn kết mọi người và tạo môi trường sống lành mạnh. Là Bí thư Đoàn thanh niên của thôn 8, chị Phan Mai Thế Nhị (28 tuổi) cho biết, việc tham gia vào đội bóng chuyền, bóng đá của thôn đã giúp chị nắm bắt được nhiều tâm tư, nguyện vọng của mọi người. Từ đó, chị đã có những phương án, kế hoạch, hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong thôn xóm.

Được biết, nhằm vận động người dân, đặc biệt là phụ nữ trên địa bàn xã tham gia các phong trào thể dục thể thao, năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Krông Búk đã triển khai xây dựng 3 đội bóng chuyền và bóng đá tại thôn 17, thôn Bình Minh và buôn Mbê với 62 thành viên tham gia.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026,  Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với các tiêu chí: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Trên cơ sở đó, Hội LHPN xã đã thành lập và nhân rộng thêm các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên.

Hội viên phụ nữ, người cao tuổi luyện tập với thiết bị tập thể dục ngoài trời được lắp đặt tại tổ dân phố 6 (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột).

Chủ tịch Hội LHPN xã Krông Búk Đia Kô Va chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi gặp một số khó khăn trong việc phát triển phong trào vì thiếu kinh phí đầu tư dụng cụ thể thao, không có địa điểm luyện tập, phần lớn chị em bận việc gia đình, lo kinh tế gia đình…

Tuy nhiên, Hội LHPN xã đã phối hợp với các cấp chính quyền cùng tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn xã vận động người dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ tham gia; đồng thời xây dựng sân bóng chuyền, bóng đá tại các thôn, buôn; xây mới, sửa chữa lại hội trường thôn để chị em có điểm sinh hoạt thuận lợi”. Nhờ sự nỗ lực đó, đến nay, toàn xã đã có  hơn 60 đội, câu lạc bộ các loại hình thể thao, văn nghệ với hàng trăm thành viên tham gia, tạo không khí tập luyện sôi nổi đến từng thôn, buôn.

Hay như tại phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột), Hội LHPN phường đã tiến hành lắp đặt 54 dụng cụ thể dục ngoài trời tại 11 tổ dân phố, buôn. Các thiết bị như máy xoay eo, xoay tay, tập lưng, xà đơn… được thiết kế gọn gàng, lắp đặt xung quanh khuôn viên sân hội trường tổ dân phố. Khu vực này đã trở thành điểm hẹn lý tưởng vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều tối, thu hút đông đảo người dân từ trẻ nhỏ, phụ nữ, thanh niên cho đến người cao tuổi đến giao lưu và cùng nhau tập luyện.

Bà Trần Thị Ngát (75 tuổi, tổ dân phố 6) bày tỏ: “Từ khi có công trình này, ngày nào tôi cũng cùng con cháu đến luyện tập. Việc này vừa giúp tôi duy trì sức khỏe cho bản thân vừa hình thành thói quen tốt, gắn bó tình cảm giữa các thành viên trong gia đình”.

Chủ tịch Hội LHPN phường Ea Tam Vũ Thị Hiền cho biết, trước nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân trên địa bàn phường, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã tuyên truyền vận động người dân và huy động nguồn lực để xây dựng, lắp đặt công trình với tổng kinh phí là 154 triệu đồng, được vận động 100% từ nguồn xã hội hóa.

Việc thúc đẩy các hoạt động thể dục thể thao quần chúng đã giúp nâng cao ý thức của người dân về vấn đề rèn luyện thân thể; phòng, chống bệnh tật, xây dựng nếp sống lành mạnh, mang lại hiệu quả cao về sức khỏe; đồng thời đáp ứng nhu cầu vận động, vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa của các tổ chức và cá nhân trong xã hội.

Thu Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Dự kiến 68 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập
Tại Hội nghị chuyên đề lần thứ 115, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, sắp xếp 180 đơn vị hành chính cấp xã cũ thành 68 đơn vị hành chính cấp xã mới; gồm 7 phường, 61 xã.