Multimedia Đọc Báo in

V.League 2024 - 2025: Nóng cả “đỉnh” và “đáy”

09:33, 26/04/2025

Trong tiết trời nắng nóng ở khắp các sân đấu cả nước, Ban tổ chức V.League đưa vào áp dụng "cooling break" (thời gian nghỉ để làm mát, nghỉ để giải nhiệt) và liên tiếp mời trọng tài ngoại điều khiển. Điều này báo hiệu về một giai đoạn "nóng" của sân cỏ Việt Nam, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Việc thực hiện "cooling break" giữa các hiệp đấu là động thái bình thường, phù hợp với thời tiết hiện nay. Ở V.League nhiều mùa qua, theo lệ thường, việc mời trọng tài ngoại điều khiển là động thái thuận theo tự nhiên lẫn tính chất của giai đoạn cuối của một giải đấu, chẳng phải nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên, điều này đã báo hiệu về một giai đoạn mà các đội bóng sẽ hết sức “cẩn thận củi lửa” ở chặng về đích “bỏng rát”.

V.League luôn có sẵn những điều bất ngờ. Sự thất thường của V.League cũng nằm ở chỗ những đội mùa trước còn bay cao, nay đã rơi tự do; như cựu á quân Bình Định hiện đang ở phần dưới bảng xếp hạng.

Cho đến lúc này, người hâm mộ đã phần nào “bắt hình dong” những ứng viên thật sự trên đường đua vô địch khi các đội bước vào cuộc chiến không khoan nhượng. Theo đó, không khó để nhận diện "bộ tam" thực sự đủ các phẩm chất cạnh tranh chức vô địch cho mùa giải năm nay vẫn chỉ là Nam Định, Hà Nội FC và Thể Công Viettel. Đơn giản bởi thực lực tốt, tài chính mạnh, vốn là yếu tố quyết định của bóng đá chuyên nghiệp.

V.League nóng cả "đỉnh" và "đáy" bảng xếp hạng ở chặng về đích.

Những đội còn lại như Thanh Hóa hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lẽ đủ sức cạnh tranh ở một số thời điểm chứ khó đua đường dài. Thực tế ở những mùa giải trước đã chứng minh, đến chặng quyết định những "ngựa ô" đã không còn đủ tinh lực cạnh tranh với ông lớn. Vậy nên, việc họ có mặt trong nửa đầu bảng xếp hạng đồng nghĩa hoàn thành chỉ tiêu với nhà tài trợ cũng như lãnh đạo địa phương. Như thế, cũng đủ để vỗ tay hoan hô vào cuối mùa.

Dẫu vậy, cho đến lúc này, V.League 2024 - 2025 vẫn chưa thấy hình bóng “quân vương” thực sự. Với sự thiếu ổn định, ứng viên vô địch nào cũng có vấn đề, chưa đội nào có thể bứt hẳn lên, 7 vòng còn lại mọi chuyện đều có thể xảy ra với nhiều trận “chung kết sớm”.

Vòng 21, trên sân Hàng Đẫy, sẽ là cuộc chạm trán giữa hai đội đầu bảng Hà Nội FC và Nam Định. Sau đó, ở vòng 22, Nam Định tiếp tục đối mặt với Thanh Hóa. Còn vòng 24 là trận derby thủ đô giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Vòng áp chót cực nóng khi Hà Nội FC đụng độ Thể Công Viettel, Thanh Hóa tiếp đón Công an Hà Nội.

Kết quả ở những trận đấu “6 điểm” này sẽ quyết định chức vô địch và nhiều khả năng chỉ ngã ngũ ở phút cuối.

Không chỉ kịch tính ở cuộc đua vô địch, cuộc chiến chống xuống hạng cùng vô cùng “bỏng rát” khi ở đó có đến 6 - 7 đội bóng chưa thể an toàn. 7 vòng cuối mùa giải có rất nhiều trận đấu "nội bộ" giữa nhóm đua trụ hạng, đặc biệt với các cái tên Hoàng Anh Gia Lai, Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An, Bình Định và SHB Đà Nẵng. Với suất xuống hạng trực tiếp, thất thế nhất lúc này vẫn là SHB Đà Nẵng, riêng suất play-off sẽ lại cân não đến giây cuối, nhất là khi Trường Tươi Bình Phước và PVF-CAND ở hạng Nhất đã sẵn sàng tâm thế để "chiến" với đội xếp thứ 13 ở V.League.

Thực tế cho thấy đến lúc này của giải đấu đã phần nào minh chứng cho những so kè khốc liệt của V.League. Bây giờ, ở chặng về đích, những ứng viên vô địch sẽ hướng đến chuyện bứt tốp. Trong khi đó, ở nhóm cuối bảng, nhiều đội bóng cũng rất muốn tích cóp điểm số để thoát đi. Đội bóng nào cũng phải lo cho chính mình trước đã, chứ khó mà "ngó trước, ngó sau" được nữa.

V.League 4 mùa gần nhất được chứng kiến 4 nhà vô địch khác nhau là Viettel, Hà Nội FC, Công an Hà Nội và Nam Định. Điểm chung của 4 mùa gần nhất là để xác định nhà vô địch đều phải chờ đến những vòng đấu cuối cùng, tạo nên diễn biến rất hấp dẫn. Đấy là bằng chứng của sự cạnh tranh công bằng tương đối, khi nhiều năm trước đây chức vô địch chỉ "quẩn quanh" vài đội bóng.

Rất có thể, mùa này cũng đến ngày hạ màn mới biết ai sẽ lên ngôi…

Đông Nghi


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Dự kiến 68 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập
Tại Hội nghị chuyên đề lần thứ 115, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, sắp xếp 180 đơn vị hành chính cấp xã cũ thành 68 đơn vị hành chính cấp xã mới; gồm 7 phường, 61 xã.