Giải hạng Nhì quốc gia 2025: “Nóng” ở hai đầu bảng xếp hạng
Các đội bóng đang tranh tài tại Giải hạng Nhì quốc gia đã chính thức khép lại lượt đi, những gương mặt sáng giá cho suất thăng hạng đã lộ diện. Trong khi đó, phía dưới bảng xếp hạng, các đội bóng cùng cảnh ngộ cũng đang bước vào cuộc chiến "né" suất xuống hạng.
Khép lại lượt đi, ở bảng A, đội Bắc Ninh đang nắm nhiều lợi thế. Dưới sự cố vấn của cựu Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Pak Hang-seo, sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, Bắc Ninh thể hiện phong độ ấn tượng, bất bại sau 5 lượt trận, trong đó có 4 trận thắng, 1 trận hòa để có được 13 điểm, vững vàng ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Với những gì mà Bắc Ninh đã thể hiện ở lượt đi, giới chuyên môn nhìn nhận, sẽ khó có đối thủ nào ngăn được bước tiến của đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn.
![]() |
Các cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk tập luyện, chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng. |
Ứng cử viên còn lại cho suất thăng hạng của bảng này là Quảng Ninh, khi họ đã khẳng định sức mạnh với việc bất bại sau 5 vòng đấu và đang bám đuổi sít sao Bắc Ninh trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn để lại dấu ấn đậm nét với lối chơi chặt chẽ, chắc chắn, nhờ vào kinh nghiệm của các lão tướng. Minh chứng là họ chỉ mới để thủng lưới một bàn từ đầu giải.
Trong khi đó, ở phía dưới bảng xếp hạng, Trẻ Hà Nội, Hoài Đức và PVF sẽ quyết chiến cho tấm vé trụ hạng. Điểm số, khoảng cách giữa các đội này rất sít sao, chỉ hơn kém nhau 1 - 2 điểm. Thế nên trong giai đoạn quyết định của lượt về, nếu đội nào "sẩy chân" sẽ không có cơ hội sửa chữa sai lầm. Việc đoán định tấm vé xuống hạng của bảng này khó lường hơn.
Còn tại bảng B, giới chuyên môn “đặt cược” một tấm vé thăng hạng cho Lâm Đồng trên cơ sở đánh giá sức mạnh của đội bóng ở lượt đi. HLV Đoàn Quốc Việt cùng các học trò khép lại lượt đi với thành tích bất bại, cùng hiệu suất ghi bàn khá tốt +9. Trong đội hình Lâm Đồng sở hữu chân sút có hiệu suất ghi bàn cao là tiền đạo mang áo số 10 Vũ Hùng Mạnh đang nằm trong danh sách các chân sút ghi bàn hàng đầu của giải.
![]() |
Một trận đấu giữa Đắk Lắk và ứng cử viên cho suất thăng hạng Gia Định trên Sân vận động Buôn Ma Thuột. |
Suất còn lại lên hạng của bảng đấu này khó dự đoán hơn, bởi Gia Định, Trẻ SHB Đà Nẵng, Đại học Văn Hiến đang bám đuổi nhau quyết liệt. Song, nhìn chung có thể thấy Gia Định đang nắm giữ lợi thế hơn bởi họ là một tập thể đoàn kết, chiến đấu mạnh mẽ, bền bỉ. Vấn đề là họ có thật sự đặt quyết tâm lên hạng hay không. Còn nhớ năm 2020, sau khi giành quyền lên hạng Nhất, Gia Định đã “xin” không tham gia, lấy lý do là chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về cơ sở vật chất theo quy định. Còn Trẻ SHB Đà Nẵng và Đại học Văn Hiến khá tương đồng về lực lượng, phong độ nên cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở lượt về sẽ có ý nghĩa quyết định cho cơ hội thăng hạng của cả hai, trong trường hợp Gia Định không tham gia vào cuộc đua.
Dưới cuối bảng xếp hạng, lúc này Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk đang xếp thứ 8 với vỏn vẹn 4 điểm. Đội quân của HLV Trần Phi Ái để lại thất vọng lớn nhất cho giới chuyên môn và cổ động viên bởi lối thi đấu nhạt nhòa và phải đứng trước ngưỡng cửa xuống hạng. Mỗi trận đấu còn lại ở giai đoạn lượt về với Đắk Lắk đều có tính chất quan trọng như những trận “chung kết ngược”. Nếu không tận dụng, giành tối đa điểm số khi gặp Lâm Đồng, Trẻ SHB Đà Nẵng, Vĩnh Long và Tây Ninh nhờ lợi thế thi đấu trên sân nhà thì Đắk Lắk khó trụ lại giải hạng Nhì. Riêng với Tây Ninh, Vĩnh Long là hai đội đang xếp trên Đắk Lắk, điểm số họ có được cũng chưa hẳn đã an toàn. Giống như Đắk Lắk, họ cũng sẽ chắt chiu từng điểm số ở những trận đấu, để giành quyền tự quyết cho chính mình.
Đăng Triều
Ý kiến bạn đọc