“Của để dành” của bóng chuyền Việt Nam
Bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay luôn có một nguồn cầu thủ chất lượng, sẵn sàng là lực lượng kế cận chinh phục các sân chơi đỉnh cao.
Tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới U21 vừa diễn ra tại Indonesia, theo dõi hành trình của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Trọng Linh, khán giả mãn nhãn với màn trình diễn của các tuyển thủ trẻ.
Trong lần đầu tiên bước ra sân chơi quy mô thế giới, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh đã thể hiện bản lĩnh, tự tin trước các đội tuyển cùng trang lứa, đẳng cấp thế giới.
Trong số 12 cái tên được triệu tập tham dự giải, HLV Nguyễn Trọng Linh đều trao cơ hội ra sân và tất cả đã nỗ lực chứng tỏ bản thân, khẳng định chỗ đứng ở đội tuyển trẻ quốc gia một cách thuyết phục.
![]() |
Đặng Thị Hồng, Phương Quỳnh, Khánh Huyền (từ phải sang) - lực lượng kế cận của bóng chuyền Việt Nam trong tương lai. |
Ở vị trí chủ công, cùng với Đặng Thị Hồng, Phạm Quỳnh Hương để lại nhiều dấu ấn đậm nét nhất. Tay đập sinh năm 2008 đang khoác áo Binh chủng Thông tin từng đoạt danh hiệu Vận động viên tấn công xuất sắc nhất giải U20 thế giới 2024, thi đấu chững chạc cùng hiệu suất ghi bàn trên lưới khá cao. Với lợi thế chiều cao, có sức bật lên đến 3 m cùng tầm chắn 2,89 m, Phạm Quỳnh Hương có khả năng công thủ khá toàn diện, lãnh trọng trách ghi điểm và hỗ trợ đồng đội phòng thủ. Quỳnh Hương chính là người ghi nhiều điểm số nhất cho tuyển U20 Việt Nam tại giải với 62 điểm. Tay đập này được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ đảm đương, thay thế vị trí chủ công đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy trong tương lai.
Còn ở vị trí phụ công, Lê Thùy Linh là cái tên mà giới chuyên môn phải nhắc đến. Phụ công trưởng thành từ lò đào tạo của Câu lạc bộ Hà Nội, năm nay chỉ mới 16 tuổi song đã giành suất thi đấu chính thức ở đội 1 của đội bóng thủ đô. Lê Thùy Linh có phong thái thi đấu chững chạc, đầy tự tin, mạnh mẽ với những pha tấn công nhanh, dứt khoát và hiệu quả. Thống kê riêng trong trận gặp U21 Serbia, cô đã ghi tổng cộng 13 điểm, hiệu suất 69,23% - một thông số cực cao.
Trong khi đó ở vị trí chuyền hai, vận động viên đang khoác áo Binh chủng Thông tin Khánh Huyền chứng tỏ mình là người thay thế xứng đáng cho Lâm Oanh. Với nhãn quan chiến thuật tốt, liên tục di chuyển, Khánh Huyền phối hợp ăn ý với các mũi tấn công, giúp tuyển U21 Việt Nam giành được những điểm số quan trọng.
Với vị trí quan trọng khác là libero, cổ động viên bóng chuyền nước nhà khá yên tâm với sự hiện diện của Hà Kiều Vy. Vận động viên đang khoác áo Ngân hàng Công thương có phản xạ nhanh nhẹn, di chuyển linh hoạt, với những pha cứu bóng xuất thần, đã chứng tỏ tài năng của mình khi được xếp vào tốp 10 vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất giải với 90 lần cứu bóng thành công. Bên cạnh đó, các nhân tố trẻ, tài năng khác như: đối chuyền Bích Huệ, Thùy Linh, chuyền hai Vân Hà cũng cho thấy mình đủ năng lực kế nhiệm các vận động viên đi trước.
![]() |
Các tuyển thủ trẻ, tương lai của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. |
Có thể nói, bóng chuyền nữ nước nhà đang trong thời kỳ hoàng kim với những tuyển thủ đang ở “độ chín” của sự nghiệp như: Bích Tuyền, Thanh Thúy, Khánh Đang, Lâm Oanh… liên tục gặt hái được những thành công ở cấp độ châu lục cũng như quốc tế. Và lớp kế cận sau họ tiếp tục có những nhân tố nổi bật, tạo nên chiều sâu, sẵn sàng đôn lên đội tuyển quốc gia.
HLV Nguyễn Trọng Linh đã ví von lứa cầu thủ trẻ chất lượng, tiềm năng là những viên ngọc quý. Song cũng theo ông, để những “viên ngọc” được nâng tầm giá trị thì họ cần được quan tâm đầu tư hơn nữa qua việc thi đấu cọ xát quốc tế nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi, hoàn thiện chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh trước khi chính thức chuyển giao thế hệ.
Đăng Triều
Ý kiến bạn đọc