Giữ hình ảnh đẹp cho môn thể thao vua
Sau một thời gian dài tạm lắng, bóng đá Việt Nam lại dậy sóng bởi “bóng ma” tiêu cực, lần này là bộ môn futsal.
Theo đó, tại Giải U20 futsal quốc gia 2025, trận đấu nội bộ giữa hai đội bóng cùng thành phố là U20 Thái Sơn Nam và U20 Sài Gòn Titans khép lại với tỷ số hòa 2 - 2, một kết quả đủ để cả hai đội dắt tay nhau vào vòng tiếp theo. Song, nhận thấy dấu hiệu bất thường, trên cơ sở phân tích, mổ xẻ trận đấu, ban tổ chức đi đến các kết luận: một số cầu thủ thi đấu thiếu quyết tâm, không đúng khả năng; cầu thủ có hành vi bất thường, đá phản lưới nhà, thủ môn rời vị trí, tác động đến kết quả trận đấu.
Từ đó Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra hàng loạt quyết định kỷ luật đối với một số cá nhân cầu thủ, huấn luyện viên, với những mức độ khác nhau, trong đó mức cao nhất là phạt 10 triệu đồng và cấm thi đấu 8 trận. Tất cả những người lĩnh án kỷ luật đều im lặng, không phản ứng, điều đó càng khẳng định hơn nữa kết luận của VFF là “đúng người, đúng tội”.
![]() |
Cần quyết liệt loại trừ tiêu cực để lấy lại niềm tin của người hâm mộ thể thao. |
Quyết định của VFF được đánh giá là động thái kịp thời, quyết liệt, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ xử lý nghiêm khắc những hành vi tiêu cực, tất cả vì sự phát triển, tương lai, môi trường bóng đá trong sạch của nước nhà, góp phần hạn chế hệ quả dây chuyền trong tương lai. Đó cũng là hồi chuông, bài học cảnh tỉnh, răn đe nhắc nhở các đội bóng về trách nhiệm tôn trọng khán giả, thể hiện cụ thể nhất qua tinh thần, thái độ thi đấu trung thực, cống hiến và chuyên nghiệp trên sân cỏ.
Song ở góc độ người hâm mộ, những quyết định kỷ luật trên vẫn chưa đủ để có thể bù đắp, lấy lại niềm tin trong lòng cổ động viên vốn đã bị tổn thương quá nhiều sau các vụ việc tiêu cực trước đó. Không ít ý kiến cho rằng mức kỷ luật trên là quá nhẹ, chưa khiến các đội bóng, cầu thủ chùn tay, đồng thời cho rằng với tính chất, hành vi tiêu cực nghiêm trọng, công khai ở một sân chơi quy mô quốc gia, ban tổ chức cần thiết loại hai đội khỏi giải, hủy kết quả các trận đấu, cấm vĩnh viễn huấn luyện viên, vận động viên liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực bóng đá…
Có thể hiểu được cảm xúc phẫn nộ của cổ động viên bởi bị lừa dối, xem thường. Hệ lụy của việc đánh mất niềm tin này là hết sức to lớn: khán giả chán nản, quay lưng lại với môn túc cầu, bóng đá sẽ mất đi giá trị và sức sống to lớn của nó.
Chính vì vậy, các cơ quan quản lý cần thiết có biện pháp kỷ luật thật nghiêm khắc và thích đáng hơn nữa, xử lý triệt để ngay từ căn cơ, gốc rễ với những biện pháp chế tài mạnh, đủ “trọng lượng”, thậm chí là có sự vào cuộc, truy tố của các cơ quan điều tra để tất cả các đội bóng, cầu thủ khác lấy đó là bài học, không dám “đi vào vết xe đổ”, tái diễn tiêu cực. Có như thế thì mới có thể từng bước củng cố, lấy lại niềm tin nơi khán giả, giữ vững hình ảnh đẹp của môn thể thao vua.
Đăng Triều
Ý kiến bạn đọc