Multimedia Đọc Báo in

“Tuyết ớt tiêu” cùng thử thách mới ở SEA Games 33

14:41, 26/09/2025

Vận động viên điền kinh đem vinh quang về cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk là Lê Thị Tuyết với tấm Huy chương Bạc tại SEA Games 32 đã và đang có những sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á…

Niềm tự hào của điền kinh Đắk Lắk

Với làng điền kinh, khi nhắc đến cái tên “Tuyết ớt tiêu” (biệt danh của Lê Thị Tuyết) nhiều người đều khâm phục ý chí, nghị lực, sức mạnh tiềm ẩn trong vóc dáng nhỏ bé của cô.

Lê Thị Tuyết năm nay bước sang tuổi 21, song chỉ cao 1,45 m và nặng chưa đầy 40 kg. Cô gái sinh ra và lớn lên ở xã Hòa Thịnh đã lập nên kỳ tích, đoạt Huy chương Bạc ngay trong lần đầu tham dự SEA Games 32, nội dung 42 km.

"Tuyết ớt tiêu" tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Đà Nẵng, sẵn sàng cho SEA Games 33. Ảnh nhân vật cung cấp

Nguyễn Thị Tuyết được xem là hiện tượng của làng điền kinh Việt Nam. Cô được triệu tập lên tuyển trẻ ở tuổi 15 và đã khẳng định được tài năng của mình. Ở các giải quốc nội, Tuyết đoạt cú đúp Huy chương Vàng tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2022 và Huy chương Vàng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2022 ở cự ly 42 km. Cũng chính trong năm 2022, “Tuyết ớt tiêu” được vinh dự khoác áo đội tuyển điền kinh Việt Nam tranh tài trong ngày hội thể thao lớn nhất khu vực tại Campuchia và giành vị trí Á quân tại SEA Games 32.

Thử thách mới

Tại SEA Games 33 này, “Tuyết ớt tiêu” được ban huấn luyện đăng ký thi đấu ở 2 nội dung là 5.000 m và 10.000 m. Đây không phải là những nội dung sở trường của mình nên cô không đặt ra mục tiêu cụ thể, bởi như trải lòng của Tuyết, điều đó chẳng khác nào tự gây áp lực cho bản thân mà chỉ hạ quyết tâm thi đấu, vì màu cờ sắc áo để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Ngày hội thể thao khu vực không còn dài, thời điểm này Lê Thị Tuyết cùng các đồng đội đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Đà Nẵng với tinh thần, quyết tâm cao nhất. “Thời gian biểu của Tuyết dậy từ lúc 4 giờ 30, ra sân khởi động, “làm nóng” và bước vào các bài tập chính thức, hoàn thành các cự ly mà ban huấn luyện đưa ra. Buổi chiều thì bất kể thời tiết nắng mưa, có mặt trên sân lúc 15 giờ, tập các bài tập nặng thể lực”, Lê Thị Tuyết chia sẻ.

"Tuyết ớt tiêu" (thứ nhất từ bên trái qua) tranh tài tại một giải đấu. Ảnh nhân vật cung cấp

Mới đây, Lê Thị Tuyết đã có một bài test, tự đánh giá khả năng bản thân ở 2 cự ly sẽ tranh tài tại SEA Games 33 khi tham dự Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 và có bước chạy đà khá hoàn hảo khi đoạt cả 2 tấm Huy chương Bạc cùng những thông số chuyên môn phản ánh sự tiến bộ rõ nét. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh nhận xét: “Trên đường đua, Tuyết không bận tâm đối thủ của mình là ai, chỉ quan tâm đến đường chạy và bản thân mình”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, tại SEA Games 33, đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt chỉ tiêu giành tối thiểu 12 Huy chương Vàng ở nhiều nội dung, song trọng trách phần lớn được đặt lên vai các VĐV nữ, ở các cự ly trung bình 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5000 m và 10.000 m. Điều này đồng nghĩa với việc VĐV thi đấu ở những nội dung này, trong đó có Nguyễn Thị Tuyết phải đảm nhận trách nhiệm “săn” vàng về cho Tổ quốc. Vì thế cho dù “Tuyết ớt tiêu” khiêm tốn, không tự đặt ra mục tiêu riêng, song cô cũng hiểu rằng mình cũng là người được Ban huấn luyện kỳ vọng, tin tưởng trao nhiệm vụ.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc