Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao đến thăm, làm việc tại Đắk Lắk

18:46, 16/07/2025

Chiều 16/7, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Đắk Lắk.

Đón tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái; đại diện các sở, ngành, đơn vị hữu quan.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái đã thông tin với đoàn công tác về tình hình của tỉnh.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Đắk Lắk đã chính thức sáp nhập với tỉnh Phú Yên, hình thành tỉnh Đắk Lắk mới với diện tích hơn 18.000 km², gồm 102 đơn vị hành chính cấp xã. Địa phương có gần 72 km đường biên giới giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và đường bờ biển dài 189 km.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,14%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.718 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.520 triệu USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Tổng số khách du lịch đến Đắk Lắk đạt 3,9 triệu lượt khách, tăng 42% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch toàn tỉnh đạt 6.965 tỷ đồng, tăng 59%.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Thu Hằng
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác đối ngoại, Đắk Lắk đã thiết lập quan hệ và triển khai nhiều hoạt động hợp tác sôi nổi với 8 địa phương các nước như Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Pháp, Mông Cổ, Nhật Bản... Công tác ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế và đối ngoại nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk giàu bản sắc và tiềm năng hợp tác đến với bạn bè quốc tế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái báo cáo với đoàn công tác về tiềm năng lợi thế cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Đắk Lắk 6 tháng đầu năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái khẳng định, với tiềm năng, vị trí địa lý chiến lược và quy mô mới sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mong muốn tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, đầu tư, du lịch, kinh tế xanh.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày kiến nghị tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày kiến nghị tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong việc kết nối với đối tác quốc tế, cộng đồng kiều bào, cũng như hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh đẩy mạnh công tác đối ngoại địa phương; hỗ trợ kết nối các đối tác tiềm lực nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch; hoạt động quảng bá địa phương của tỉnh ở nước ngoài; mong Bộ Ngoại giao kiến nghị Chính phủ trao đổi với Chính phủ Campuchia hỗ trợ tỉnh Mondulkiri thông tuyến đường từ cửa khẩu Chi Miết - Đắk Ruê về đến trung tâm huyện Cô Nhéc để cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết đủ điều kiện khai thông, đi vào hoạt động.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đắk Lắk trong việc mở rộng và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đối ngoại; đồng thời đưa ra những định hướng, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến nghị Đắk Lắk tiếp tục phát huy thế mạnh, chủ động hơn nữa trong công tác đối ngoại, khai thác hiệu quả các cơ hội từ hội nhập quốc tế.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.