Multimedia Đọc Báo in

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7 trên Biển Đông

19:15, 06/09/2025

Chiều 6/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào 16 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 – 74 km/giờ), giật cấp 10.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 17h00 ngày 06/9/2025.
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 17h00 ngày 06/9/2025. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 – 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 – 15 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 8/9, tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); đến 16 giờ ngày 9/9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 – 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 – 10, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 – 5 m, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Mưa lớn xảy ra trên địa bàn Đắk Lắk chiều 6/9
Nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng xảy ra ở địa bàn Đắk Lắk vào chiều 6/9

Tại tỉnh Đắk Lắk, trong chiều 6/9, một số nơi đã có mưa vừa, mưa to như Cư Pui (48 mm), Yang Mao (41,6 mm). Dự báo trong những giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 – 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Hiện nay, độ ẩm đất tại một số khu vực đã gần đạt trạng thái bão hòa. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc, đặc biệt tại các khu vực có nền đất yếu ở các xã thuộc phía Tây tỉnh Đắk Lắk.

Minh Thuận

 


Ý kiến bạn đọc