Huy động toàn lực phòng chống bão số 13
Tối 5/11, tại trụ sở UBND tỉnh cơ sở 2 (phường Tuy Hòa), UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng chống bão số 13 trên địa bàn. Các đồng chí: Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thiên Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan và lãnh đạo các xã, phường ven biển tham dự.
Hiện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kích hoạt chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin, chỉ đạo, điều phối lực lượng.
Đến 16 giờ ngày 5/11, toàn tỉnh có 2.555 tàu cá/10.994 lao động. Hầu hết tàu cá đã neo đậu về cảng an toàn, còn 15 tàu đang di chuyển đến nơi tránh trú, một số tàu còn hoạt động trên biển đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Toàn tỉnh có tổng cộng 2.600 bè/52.000 ô lồng nuôi trồng thủy sản.
![]() |
| Lãnh đạo UBND tỉnh nghe các đơn vị báo cáo về tình hình ứng phó với bão. |
Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, lực lượng quân sự tỉnh hiện có khoảng 6.000 người tham gia phòng chống bão số 13. Về phương tiện, 2 xe thiết giáp sẵn sàng có mặt tại các khu vực trọng yếu, cô lập, chia cắt để triển khai các phương án phòng, chống bão.
Đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản, đúng 11 giờ ngày 6/11, tất cả phải về đất liền. Nếu không thực hiện, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại cuộc họp. |
Đến chiều 5/11, các địa phương ven biển đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó với bão, bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Toàn tỉnh có 187/261 hồ chứa thủy lợi đạt mực nước dâng bình thường. Các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý đạt mực nước cơ bản từ 80 - 90% so với dung tích thiết kế.
Đối với các hồ chứa thủy điện, đến 9 giờ ngày 5/11, các hồ chứa Srêpốk, Buôn Kốp, Buôn Tua Srah, Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng đang xả nước về hạ du với lưu lượng từ 113 - 712 m3/giây.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát biểu tại cuộc họp. |
Đại diện Sở Xây dựng cho biết, sở này đã lên danh sách huy động thiết bị, xe máy, máy đào, xe ben, máy cưa tay… và đã làm việc với các ban quản lý, khi cần thiết có thể điều động hỗ trợ cho các địa phương.
Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn đánh giá: "Qua kiểm tra, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão. Hiện hầu hết tàu thuyền của ngư dân đã cập bến, nhưng các địa phương vẫn phải kiểm tra việc neo đậu, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân chằng néo chắc chắn để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu thuyền. Các địa phương phải nắm chắc các khu vực triều cường, sạt lở tác động đến người dân; có phương án di dời dân đến nơi an toàn, việc hỗ trợ người dân sơ tán phải được chu toàn".
![]() |
| Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về tình hình tàu thuyền, lồng bè và hồ đập của tỉnh. |
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành phải hoàn thành công tác tham mưu trên nguyên tắc rõ người, rõ việc và phải đầy đủ, phù hợp. Các địa phương, sở ngành phải thực hiện phương án chống bão theo chỉ đạo của Trung ương. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm phương tiện, tập trung cho khu vực cánh Bắc, nơi bị ảnh hưởng lớn nhất, nhưng vẫn có dự trù cho những khu vực còn lại.
Lực lượng an ninh phải bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian này, đồng thời thông tin cho người dân biết để họ an tâm. Bà con nhân dân phải chủ động thực hiện các giải pháp chống bão tại gia đình để bảo vệ tính mạng và tài sản… Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh phải liên tục cập nhật các bản tin dự báo bão dễ hiểu, nhanh chóng để bà con nắm bắt, ứng phó kịp thời…
Tuyết Hương

































Ý kiến bạn đọc