Huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân sau lũ
Chiều 24/11, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến thường kỳ chỉ đạo khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.
Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành tham dự. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 34 xã, phường phía Đông và 15 xã, phường phía Tây của tỉnh.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì cuộc họp |
Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến hết ngày 23/11, toàn tỉnh có 63 người chết, 8 người mất tích. Hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, trong đó hơn 120 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn (số liệu này đang tiếp tục được cập nhật). Cơ sở hạ tầng tất cả các lĩnh vực từ giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị hư hại nặng, ước thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng.
Về chăn nuôi, ước khoảng 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, thiệt hại khoảng 830 tỷ đồng. Về thủy sản có khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại, ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Về trồng trọt có khoảng 180.000 ha bị ngập úng, hư hại, thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng.
Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).
![]() |
| Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kết luận cuộc họp. |
Trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ; công tác chỉ đạo ứng phó đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và toàn thể hệ thống chính trị tỉnh tập trung triển khai hết sức chủ động, liên tục và quyết liệt từ cấp tỉnh đến cơ sở.
Tỉnh đã chủ động nhờ sự hỗ trợ từ các bộ, ngành trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5; đồng thời kêu gọi mọi nguồn nhân lực, vật lực trên địa bàn, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân để phục vụ công tác ứng phó.
Các đơn vị của bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 7.500 chiến sĩ, 160 phương tiện; Công an tỉnh huy động hơn 5.000 chiến sĩ, 220 ô tô, 68 ca nô; Bộ Công an và Công an các tỉnh đã cử 850 chiến sĩ, 30 xe chữa cháy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh huy động hơn 7.000 công chức, viên chức, lực lượng thanh niên, phụ nữ, tình nguyện viên trong, ngoài tỉnh để tham gia cứu hộ, giúp đỡ nhân dân trong và sau lũ…
Tính đến 17 giờ ngày 24/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 103 tỉ đồng; 828 tấn hàng, trị giá hơn 11 tỉ đồng và hơn 1.860 suất quà của các đơn vị ủng hộ, cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp |
Tại cuộc họp, các địa phương đề xuất hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt, hỗ trợ giống để khôi phục sản xuất, hỗ trợ khắc phục hạ tầng giao thông… Các sở ngành cũng đã báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hiện nay để sớm đưa hoạt động trở lại bình thường.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn yêu cầu trước hết phải bảo đảm đời sống người dân sau lũ, không để người dân thiếu đói, thiếu nước; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu và dự trữ nguồn hàng để ứng phó với bão số 15, giao Sở Công Thương chủ động triển khai nhiệm vụ này.
Song song đó, để bảo vệ sức khỏe người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ hóa chất và thuốc sát trùng để xử lý môi trường, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát.
![]() |
| Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo về công tác tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ về các địa phương. |
Về công tác khắc phục thiệt hại, đồng chí Tạ Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phát huy tinh thần “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, chủ động đề xuất phương án xử lý.
Chủ tịch UBND tỉnh còn giao các đơn vị tham mưu đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng; đồng thời đề xuất nguồn hỗ trợ 1.000 - 1.500 tỷ đồng để triển khai các công trình cấp bách như khắc phục sạt lở giao thông, kè Bạch Đằng, kênh ngăn mặn Tuy An Đông…
Về lĩnh vực tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hướng dẫn trình tự, thủ tục theo đúng quy định để chi tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt; xem xét mức hỗ trợ phù hợp cho các địa phương, ưu tiên các trường học bán trú để học sinh có thể trở lại học ngay.
Đối với công tác cứu trợ, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lưu ý điều phối nguồn lực hợp lý, tránh tình trạng nơi có nơi không; bảo đảm hỗ trợ đến cả những hộ bị thiệt hại trong bão số 13 và trong đợt lũ lụt lần này.
Cuối cùng, đồng chí Tạ Anh Tuấn yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với cơn bão số 15, triển khai xả lũ để đón lũ, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa tái ngập nhằm giảm thiểu rủi ro cho người dân.
![]() |
| Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo về công tác hỗ trợ. |
Kết luận tại cuộc họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu toàn hệ thống chính trị đặt mình vào vị trí của người dân để biết phải làm gì và cần gì, từ đó huy động tối đa lực lượng, trước hết là lực lượng trong tỉnh để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống. Lãnh đạo các ngành của tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo cụ thể từng phần việc.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, trước mắt, những nhiệm vụ khẩn cấp phải được ưu tiên và triển khai ngay gồm bố trí nơi ở tạm cho những người dân không còn nhà ở, xây dựng khu tái định cư để đưa dân ở vùng sạt lở đến chỗ ở mới an toàn, xây sửa lại kênh mương, đường giao thông... Bí thư Tỉnh ủy giao Sở GD-ĐT tham mưu ngay việc tổ chức chương trình kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ mua sắm trang thiết bị để học sinh sớm trở lại trường.
Về nhà ở, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo tập trung xây và sửa nhà cho dân, bảo đảm hoàn thành sửa chữa trước ngày 30/11/2025 và xây nhà mới trước 31/1/2026.
Trong công tác y tế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân, huy động tối đa lực lượng và kết nối với các bệnh viện tỉnh, thành khác để triển khai thực hiện...
Việc hỗ trợ tiền cho người dân áp dụng cho các hộ bị ảnh hưởng trong bão số 13 và lũ lụt lần này. Sở Tài chính phải hướng dẫn cụ thể về đối tượng; các địa phương tăng cường tuyên truyền để những người có điều kiện không nhận khoản hỗ trợ nếu họ thực sự không khó khăn...
Tuyết Hương


































Ý kiến bạn đọc