Khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả lũ đặc biệt lớn
Ngày 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công điện về việc khẩn trương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả lũ đặc biệt lớn, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn.
Theo báo cáo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm.
Chỉ trong vòng 24 giờ (từ 13 giờ ngày 18/11 đến 13 giờ ngày 19/11), toàn tỉnh đã ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 100 – 300 mm. Đặc biệt, có nơi lượng mưa lên tới trên 800 mm.
![]() |
| Nhiều khu vực trên địa bàn các xã, phường phía Đông tỉnh vẫn đang ngập sâu trong nước. |
Mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước trên các sông dâng cao nhanh chóng. Lúc 14 giờ ngày 19/11, mực nước đo được tại trạm Củng Sơn đạt 39,49 m, xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 1993. Tại trạm Phú Lâm, mực nước đạt 4,78 m, vượt báo động 3 là 1,08 m. Đáng lo ngại hơn, trên sông Bàn Thạch tại trạm Hà Bằng, mực nước đã đạt 13,72 m, vượt mức báo động 3 tới 4,22 m và phá vỡ kỷ lục lũ lịch sử năm 2009.
Nhận định đây là đợt lũ có mức độ nghiêm trọng, lưu lượng đỉnh lũ xấp xỉ và cao hơn mức lũ lịch sử, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường: tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể.
Đồng thời, tạm hoãn các cuộc họp không thật sự cấp thiết, không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống lũ, ngập lụt đặc biệt lớn. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động và tập trung triển khai tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục kịp thời theo địa bàn, lĩnh vực đã được phân công quản lý.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đi kiểm tra thực tế vùng ngập lụt tại xã Tuy An Bắc. Ảnh: Trung Hiếu |
Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết theo phương châm “bốn tại chỗ” để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, cứu Nhân dân là cấp thiết, trên hết, trong đó:
Chủ động triển khai các phương án di dời, sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu, chia cắt; kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, khu vực ngập lụt sâu, chia cắt để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Chuẩn bị đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung; kịp thời cập nhật báo cáo đầy đủ, thông tin chính xác về tình hình lũ, ngập lụt, sạt lở đất và công tác khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trước 11 giờ hằng ngày để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.
![]() |
| Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm trên địa bàn xã Ea Trang. |
UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiếp cận ngay các khu dân cư bị ngập sâu, cô lập. Nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ di dời dân và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.
Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức trực ban 24/24, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời cho người dân và chính quyền. Sở cũng là đầu mối tổng hợp tình hình thiệt hại và công tác khắc phục để báo cáo UBND tỉnh trước 14 giờ hằng ngày.
Sở Công Thương: Chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, đảm bảo quy trình xả lũ hợp lý để cắt giảm lũ cho vùng hạ du, tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập. Ngoài ra, Sở cần chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung ứng điện, xăng dầu và hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng điều tiết nhu yếu phẩm cho các khu vực bị chia cắt;
Sở Xây dựng: Tăng cường lực lượng kiểm soát, điều phối giao thông, kiên quyết không để người dân và phương tiện đi vào các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở;
Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ động chỉ đạo các trường học triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Tùy theo tình hình thực tế tại từng xã, phường, các trường có thể quyết định cho học sinh nghỉ học để tránh trú bão lũ.
Công điện cũng yêu cầu các Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi, các chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa. Việc điều tiết xả lũ, tích nước phải được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho công trình và giảm thiểu ngập lụt cho vùng hạ du. Đặc biệt, các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi tiến hành xả lũ.
UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các xã, phường nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo trên, thường xuyên báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ, ngành Trung ương.
Minh Thuận
































Ý kiến bạn đọc