Multimedia Đọc Báo in

Vì một Đắk Lắk thân thiện, mến khách

07:38, 02/03/2025

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 chính thức khai mạc vào ngày 9/3. Sự kiện tầm vóc quốc gia này hứa hẹn thu hút một lượng lớn khách trong nước và quốc tế đến Đắk Lắk.

Cùng với Ban tổ chức, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh trên nhiều lĩnh vực cũng cam kết đồng hành với những hình thức, cách làm riêng nhằm để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Mảnh đất thân thiện, mến khách, “điểm đến của cà phê thế giới” sẽ đón tiếp du khách ngay khi đặt chân đến với việc thưởng thức, cảm nhận hương vị cà phê Ban Mê đậm đà khó quên. Đã có nhiều DN sản xuất, chế biến cà phê uy tín đăng ký, cam kết đồng hành, tài trợ hàng chục nghìn ly cà phê miễn phí phục vụ nhu cầu của du khách. Đơn cử như Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 30.000 ly cà phê chất lượng nhất phục vụ du khách thưởng thức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội tại phố đi bộ Phan Đình Giót.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Kotam – địa điểm được chọn diễn ra Cuộc thi Rang cà phê đặc sản Việt Nam 2025 (Vietnam Amazing Roast Master 2025) cho biết, cùng với sự chuẩn bị về công tác lễ tân, công ty sẽ tạo ấn tượng với du khách khi tặng 3.500 voucher, trị giá mỗi voucher là 120.000 đồng cho du khách khi đến với tham quan Khu du lịch. Tin chắc những voucher biểu trưng cho tấm lòng mến khách, thân thiện, cùng sự tiếp đón chân tình, nồng hậu của chủ nhà sẽ để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng du khách.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 H’Hen Niê (bên trái) và Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa - hai Đại sứ truyền thông của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 chào đón du khách đến với Lễ hội. Ảnh: Thanh Bình

Ông Lê Văn Vương, Giám đốc Công ty TNHH Cà phê Vương Thành Công cũng cho biết, công ty rộng cửa chào đón tất cả du khách có nhu cầu đến tham quan, tìm hiểu, khám phá quy trình sản xuất cà phê hữu cơ của công ty và cùng thưởng thức những đặc sản được làm ra từ cà phê như: trà hoa cà phê, rượu vang cà phê… “Để đón tiếp, phục vụ các đoàn khách đến tham quan một cách tốt nhất, chúng tôi đã có kế hoạch bố trí nhân sự, chuẩn bị cà phê, trà cà phê… phục vụ khách miễn phí mỗi ngày”, ông Vương thông tin.

Với những DN kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng cam kết cùng cộng tác, trách nhiệm với Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 quảng bá hình ảnh của địa phương đến với du khách. Ông Nguyễn Đức Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ lữ hành Bazan Xanh cho hay, bên cạnh xây dựng những chương trình, tour du lịch hấp dẫn, giá cả hợp lý, công ty quán triệt nhân viên, hướng dẫn viên phục vụ du khách lịch sự, tận tình, chu đáo nhằm để lại ấn tượng về một Đắk Lắk tươi đẹp, mến khách, năng động. Được biết 277 cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh cũng đã sẵn sàng cơ sở vật chất, đón khách khi thay thế, bổ sung trang thiết bị mới, niêm yết giá sử dụng dịch vụ, thông tin cụ thể để du khách lựa chọn phù hợp.

Không riêng các DN sản xuất kinh doanh cà phê, lữ hành, lưu trú…, du khách đến với Đắk Lắk dịp này sẽ nhìn nhận, đánh giá địa phương dưới rất nhiều góc độ. "Tôi chắc chắn Đắk Lắk sẽ là một địa chỉ đáng đến, thân thiện hơn rất nhiều trong lòng du khách hơn nếu đặt giả thiết, trường hợp có phương tiện chưa thông thuộc đường sá, dừng đỗ sai quy định thì các lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông thay vì cứng nhắc, nguyên tắc xử phạt hành chính thì lưu ý nhắc nhở, hướng dẫn người tham gia giao thông. Như thế sẽ thuyết phục hơn rất nhiều bởi tất cả cùng hướng đến mục tiêu, chung sức tạo nên thành công của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến bày tỏ.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Vững vàng một dải biên cương
Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk nói riêng luôn vượt qua khó khăn thiếu thốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý biên giới, vận động nhân dân xây dựng phòng tuyến bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.