Multimedia Đọc Báo in

Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13

17:45, 04/11/2025

Ngày 4/11, tại Đắk Lắk, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã chủ trì hội nghị triển khai công tác ứng phó với diễn biến của bão số 13 (Kalmaegi).

Hội nghị đã nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó trước diễn biến bão. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc quyền chủ động làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó bão, chú trọng việc rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Thiếu tướng
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo triển khai nhiệm vụ ứng phó bão số 13.

Tính đến 3/11, toàn tỉnh Đắk Lắk có 431 tàu cá, với hơn 2.000 lao động đang hoạt động. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện biết hướng di chuyển của bão, chủ động phòng tránh; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn, huy động gần 15.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân, cùng hàng trăm phương tiện như máy bơm, ca nô, xuồng máy, sẵn sàng giúp dân trước trong và sau bão...

Trước dự báo bão số 13 là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, và còn nhiều diễn biến khó lường, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm văn bản của Bộ Tổng tham mưu, Quân khu, trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, theo dõi nắm chắc, đánh giá đúng tình hình của bão. Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng có phương án tránh trú an toàn cho các tàu thuyền đang hoạt động.

Đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão lụt tại Trung đoàn 888.
Đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão lụt tại Trung đoàn 888.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải lên phương án cụ thể cho từng cấp độ thiên tai, tham gia di dời dân trước bão, sẵn sàng ứng cứu nhân dân và khắc phục hậu quả sau bão. Các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trực tổng đài 112, phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ", tổ chức kiểm tra, chằng chống kho tàng, doanh trại,  rà soát các bãi đáp trực thăng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…

Phúc Quỳnh


Ý kiến bạn đọc