Multimedia Đọc Báo in

“Thủ phủ” cà phê tạo ấn tượng trong lòng du khách

08:18, 14/03/2025

Với nhiều sự kiện hấp dẫn, được đầu tư bài bản, cùng với sự đổi mới trong xây dựng các tour du lịch, du khách đến với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã có được những ấn tượng sâu sắc.

Đa dạng các tour du lịch

Để phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ hội, các doanh nghiệp (DN) lữ hành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 34 chương trình tour du lịch đa dạng, hấp dẫn như: tour rafting chèo thuyền vượt thác; tour xe siêu địa hình băng rừng vượt thác; tour chèo thuyền trên sông Sêrêpốk; tour đi xem voi cùng với nài voi người M’nông; tour trở về đại ngàn Tây Nguyên; tour khám phá Buôn Đôn - Vùng đất huyền thoại; tour Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk…

Đặc biệt, một số đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đã xây dựng các tour trải nghiệm khám phá chuyên đề cà phê, chụp ảnh tại vườn hoa cà phê, khám phá văn hóa cà phê, trải nghiệm quy trình trồng và sản xuất cà phê, thăm vườn ca cao, tham quan nhà máy chế biến cà phê và ca cao, tìm hiểu các loại máy rang xay cà phê từ thô sơ đến hiện đại.

Các tour trải nghiệm khám phá quy trình trồng và sản xuất cà phê thu hút du khách.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho du khách vừa tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch vừa tham gia các hoạt động của lễ hội, nhiều chương trình tour du lịch được xây dựng đa dạng, xen kẽ các hoạt động. Đơn cử như tour “Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột” có các hoạt động: khám phá Làng cà phê Trung Nguyên, khám phá Bảo tàng Thế giới cà phê, tham gia Lễ hội đường phố và đêm khai mạc Lễ hội Cà phê, trải nghiệm cụm thác Dray Nur – Gia Long…

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điểm mới trong các chương trình tour du lịch năm nay là hành trình khám phá di sản. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có đến 46 di tích được xếp hạng, với nhiều loại hình khác nhau. Việc đưa hành trình khám phá di sản vào chương trình tour du lịch phục vụ lễ hội nhằm quảng bá, tôn vinh các di sản tại địa phương, giúp du khách tham quan các di tích, trong đó có các di tích là công trình kiến trúc văn hóa độc đáo và nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ.

Theo Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện - Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Biet Dien Travel), dịp lễ hội này, đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình tour giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước, trong đó “Coffee tour from farm to cup” (trải nghiệm quy trình trồng và sản xuất cà phê) thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách. Trong những ngày lễ hội diễn ra, Biet Dien Travel đã tổ chức tour tham quan vườn và nhà máy cà phê cho 6 đoàn, trong đó có nhiều khách quốc tế đến từ Lào, Trung Quốc, Pháp…

Bà Tiêu Bích Tiền, Trưởng bộ phận kinh doanh Biet Dien Travel chia sẻ, ngoài tổ chức tour du lịch, đơn vị còn giới thiệu đến du khách những hành trình cũng như điểm du lịch hấp dẫn tại Đắk Lắk như Cầu treo Buôn Đôn, Hội voi Buôn Đôn, Núi Đá voi, Hồ Lắk. Đồng thời, tích cực quảng bá đến du khách về các chương trình, lễ hội sắp diễn ra tại địa phương, trong đó đáng chú ý là "Tết Bunpimay Lào Buôn Đôn 2025" tại huyện Buôn Đôn với nhiều hoạt động đặc sắc.

Du khách nước ngoài tham gia tour “Coffee tour from farm to cup” của Biet Dien Travel.

Ông Lý Phúc, một du khách đến từ Trung Quốc chia sẻ: “Tôi rất thích uống cà phê và mong muốn được khám phá quy trình trồng và chế biến loại hạt này. Vì vậy đến với Đắk Lắk lần này, tôi đã chọn tham gia “Coffee tour from farm to cup” của Biet Dien Travel. Tôi rất thích thú vì lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt cây cà phê và tìm hiểu về quy trình từ thu hoạch, sơ chế, lựa chọn cà phê nhân đến rang xay và cuối cùng ra những giọt cà phê thơm ngon để thưởng thức. Tour này đã khiến tôi hài lòng về mảnh đất và con người nơi đây”.

Chạm đến trái tim du khách

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã giúp du khách đến Đắk Lắk trong dịp này có thể tham quan, trải nghiệm tại nhiều điểm. Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong hai ngày đầu, lễ hội đã thu hút khoảng 140.000 lượt du khách trong và ngoài nước.

Không chỉ thu hút đông đảo du khách đến thăm, các sự kiện, hành trình/tour/điểm du lịch trong khuôn khổ lễ hội còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách muôn phương.

“Ngay từ khi đặt chân đến Buôn Ma Thuột, tôi đã bị choáng ngợp bởi không gian rực rỡ sắc màu của lễ hội. Hương thơm cà phê lan tỏa khắp mọi nơi, từ những gian hàng trưng bày đến các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tôi thực sự ấn tượng trước sự phong phú và đa dạng của các loại cà phê đặc sản”, đó là chia sẻ của ông Lại Đức Anh - một du khách đến từ Hà Nội khi được hỏi về cảm nhận khi đến với lễ hội.

Du khách thích thú với trải nghiệm cho voi ăn tại Khu du lịch Cầu treo (huyện Buôn Đôn).

Không chỉ có cà phê, lễ hội còn mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Như bày tỏ của ông Jonh Finch, du khách đến từ New Zealand, ông cảm thấy rất thích thú khi đến với Đắk Lắk đúng vào dịp lễ hội. Ông đã tham gia nhiều sự kiện trong chuỗi hoạt động của lễ hội, trong đó ông ấn tượng nhiều nhất là Hội đua thuyền độc mộc ở huyện Lắk. Ngoài ra, ông còn được tham quan một số điểm du lịch hấp dẫn khác. Cảm nhận được sự thú vị của mảnh đất và con người nơi đây, ông Jonh Finch bày tỏ mong muốn sẽ có cơ hội quay lại và được đầu tư ở mảnh đất này.

Có thể nói, không chỉ là một sự kiện quảng bá về cà phê mà Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 còn là dịp để du khách khám phá, trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc sắc và cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất Tây Nguyên. Những ấn tượng khó phai về lễ hội đã chạm đến trái tim và sẽ là hành trang để du khách tiếp tục khám phá và yêu mến hơn nữa mảnh đất và con người nơi đây.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bảo hiểm xã hội khu vực XXV tại tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả cải cách hành chính
Từ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đến việc triển khai các dịch vụ trực tuyến, Bảo hiểm Xã hội khu vực XXV tại tỉnh Đắk Lắk đã tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.