Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện
Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.
Vun đắp tình hữu nghị bền chặt
Là điểm sáng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào, trong năm học 2024 – 2025, Trường PTDT Nội trú Tây Nguyên chào đón và giảng dạy hơn 270 học sinh đến từ nước bạn Lào, trong đó có 2 học sinh đến từ tỉnh Sê Kông.
Còn ở Trường Đại học Tây Nguyên, 6 du học sinh tỉnh Sê Kông cũng đã và đang được nhà trường hỗ trợ đào tạo.
Tại các trường học này, các em học sinh, sinh viên Lào được nhà trường tận tình trang bị kiến thức, tạo điều kiện hòa nhập, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người Việt Nam.
![]() |
Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Sê Kông đến tham quan, tìm hiểu văn hóa tại Bảo tàng Thế giới Cà phê (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: Nguyễn Long |
Mối quan hệ Đắk Lắk – Sê Kông còn được thắt chặt từ những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ cấp cao, những buổi giao lưu văn hóa. Thời gian qua, Đắk Lắk đã tổ chức 8 đoàn cấp tỉnh, cấp sở, ngành đến thăm, chúc Tết Bunpimay tại 4 tỉnh Nam Lào; dự Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, “Diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế Đông Tây năm 2025” và “Hội chợ thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2025” trên đất bạn. Còn phía Sê Kông cũng đã có 14 đoàn cấp tỉnh, cấp sở, ngành đến thăm, trao đổi hợp tác, giao lưu văn hóa nghệ thuật, lễ hội lớn diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk.
Đồng hành cùng bạn khi hoạn nạn, Đắk Lắk đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho tỉnh Sê Kông phòng, chống dịch COVID-19 vào năm 2020. Từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào cũng đã triển khai nhiều hoạt động thắm tình hữu nghị, như: tặng 2 dàn máy vi tính, 1 máy in, tổ chức cuộc thi “Thắm tình Việt - Lào”; tổ chức kết nghĩa với Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông, hỗ trợ xây nhà Tình nghĩa ở Sê Kông trị giá 25 triệu đồng, tặng quà Tết cho các em học sinh của tỉnh Sê Kông đang học tập tại Đắk Lắk…
Đồng chí Lếc-lảy Sỉ-vị-lay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông khẳng định: Tỉnh Sê Kông và các tỉnh miền Trung, miền Nam của Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk đã có những chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên giữa các cấp lãnh đạo, các ngành, địa phương. Các nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo cơ chế ngày càng thuận lợi hơn, phạm vi ngành, lĩnh vực và địa phương cũng được thúc đẩy rộng rãi.
Mở rộng cánh cửa phát triển
Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk và chính quyền tỉnh Sê Kông đã thống nhất ký Bản ghi nhớ, tạo dấu mốc quan trọng, mở ra bước phát triển cho quan hệ song phương. Bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai Đảng, hai Nhà nước gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia; hai dân tộc, Đắk Lắk và Sê Kông sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa hai tỉnh.
![]() |
Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Sê Kông ký bản ghi nhớ hợp tác, giai đoạn 2025 - 2030. |
Chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, Đắk Lắk và Sê Kông sẽ tăng cường giao thương, hợp tác đầu tư. Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới, từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp đến chế biến nông sản. Với thế mạnh về đất đai và tài nguyên, Sê Kông mời gọi doanh nghiệp Đắk Lắk đến nghiên cứu, khảo sát và đầu tư vào các ngành dịch vụ, du lịch, nông nghiệp và công nghiệp chế biến, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái chia sẻ, Đắk Lắk và Sê Kông sở hữu nhiều điểm tương đồng về tiềm năng và lợi thế trong nông nghiệp, chế biến công nghiệp, du lịch sinh thái cùng với định hướng ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên phối hợp, hỗ trợ và phát triển bền vững. Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Sê Kông trong quá trình triển khai, khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai địa phương vì sự phát triển toàn diện và vì tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc