Multimedia Đọc Báo in

Từ hào khí Cách mạng Tháng Tám đến khát vọng cực tăng trưởng mới

09:25, 31/08/2025

Phát huy tinh thần, hào khí của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk hôm nay đã và đang phấn đấu, nỗ lực không ngừng để xây dựng quê hương trở nên giàu đẹp.

Tự hào truyền thống cách mạng hào hùng

Trong những ngày lịch sử cách đây 80 năm, cùng với khí thế sục sôi khắp cả nước, phong trào cách mạng ở Đắk Lắk - Phú Yên (cũ) phát triển mạnh mẽ. Từ Nhà đày Buôn Ma Thuột, những đảng viên cộng sản kiên trung đã tỏa về các địa phương, âm thầm xây dựng cơ sở, gây dựng lực lượng, lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền thành công.

Ngày 24/8/1945, tại Buôn Ma Thuột, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân vận động thị xã trong cuộc mít tinh, biểu dương lực lượng với hàng ngàn quần chúng các dân tộc Êđê, M’nông, Jrai… tham gia. Chính quyền bù nhìn sụp đổ, chính quyền cách mạng ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại của nhân dân các dân tộc Đắk Lắk.

Ở phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), giữa tháng 5/1945, các đảng viên cộng sản Trương Kiểm, Lê Cấp, Đoàn Văn Sơ, Hoàng Văn Phúc từ Nhà đày Buôn Ma Thuột phân công về Phú Yên, để chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Ngày 17/7/1945, Đại hội Mặt trận Việt Minh tỉnh được tổ chức, thống nhất chủ trương tổng khởi nghĩa. Ngày 23/8/1945, đồng chí Lê Tự Nhiên, phái viên Xứ ủy Trung Kỳ, về Phú Yên truyền đạt mệnh lệnh khởi nghĩa.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Mặt trận Việt Minh, quần chúng khắp Tuy Hòa, Đồng Bò, Tuy An, Sông Cầu, La Hai… sục sôi biểu tình, thị uy, khẳng định khí thế cách mạng. Đêm 24/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh chỉ huy đồng loạt khởi nghĩa. Ngay trong đêm, Tỉnh trưởng Hồ Ngận giao ấn tín cho Ủy ban Khởi nghĩa tại Sông Cầu, mở đường cho thắng lợi toàn diện.

Ngày 26/8, UBND Cách mạng lâm thời tỉnh Phú Yên ra mắt nhân dân tại Sông Cầu. Tối 1/9 và rạng sáng 2/9/1945, hàng vạn người nô nức về sân vận động Hội Ích Trí (Tuy Hòa) dự lễ ra mắt chính quyền cách mạng, hòa nhịp cùng niềm vui độc lập của dân tộc khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng Tàu Không số C41, nhớ lại: “Cách mạng Tháng Tám thành công khi tôi đang học lớp nhì nhỏ, 11 tuổi. Vẫn còn nhớ như in cái không khí hồ hởi, phấn khởi của hàng vạn người về sân vận động Hội Ích Trí trung tâm TX. Tuy Hòa lúc bấy giờ. Sau đó, tôi tham gia vào Đội Thiếu niên đi tuyên truyền, cổ động đồng bào tham gia vào các đoàn thể, đi học “bình dân học vụ” xóa nạn mù chữ…”.

Thành tựu phát triển trong thời kỳ đổi mới

Bước vào giai đoạn đổi mới, hội nhập, Đắk Lắk đã và đang khẳng định vị thế với nhiều dấu ấn quan trọng. Giai đoạn 2020 - 2025, kinh tế tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 6,24%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Nông nghiệp tiếp tục là trụ cột, phát triển theo hướng chất lượng cao, bền vững; nhiều vùng nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ được đầu tư. Công nghiệp chuyển dịch tích cực, nổi bật là chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo. Hệ thống khu, cụm công nghiệp được hoàn thiện, tỷ lệ lấp đầy trên 85%.

Đáng chú ý, mới đây Tỉnh ủy Đắk Lắk triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, xác định đây là động lực quan trọng trong giai đoạn mới. Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có trên 29.000 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp khoảng 55 - 58% GRDP, tạo việc làm cho hơn 80% lao động. Đến năm 2045, dự kiến có ít nhất 53.000 doanh nghiệp, đóng góp 60% GRDP. Đây là bước đi chiến lược nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quyết định chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp. Ảnh: Xuân Triệu

Đặc biệt, các dự án lớn như Khu công nghiệp Hòa Tâm, Cảng nước sâu Bãi Gốc, Khu công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên… đang được khởi động, hứa hẹn trở thành hạt nhân phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics, hình thành chuỗi liên kết vùng Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ. Cùng với đó, thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh mẽ, nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn được tổ chức thành công, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Đắk Lắk không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; đồng thời quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại mở rộng, góp phần nâng cao vị thế tỉnh.

Trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực

 

Từ truyền thống hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đến những thành tựu hôm nay, Đắk Lắk đang vững bước trên hành trình mới. Với tiềm năng, lợi thế và quyết tâm chính trị cao, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ - một Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc và hội nhập.

Với diện tích hơn 18.000 km², dân số trên 3,3 triệu người thuộc 49 dân tộc, sở hữu vị trí chiến lược cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk hội tụ đầy đủ điều kiện để vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực.

Giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 với những khâu đột phá mới, khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh, không gian phát triển cả ở phía Đông và phía Tây. Trọng tâm là phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao như luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng tái tạo; dịch vụ logistics gắn với hệ thống cảng biển, cảng hàng không và tuyến cao tốc. Các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Quốc lộ 29, đường ven biển, đường sắt tốc độ cao… sẽ tạo đột phá về kết nối liên vùng.

Bên cạnh công nghiệp, tỉnh chú trọng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên lợi thế “rừng - biển - văn hóa”. Các điểm nhấn như Vườn quốc gia Yok Don, hồ Lắk, vịnh Xuân Đài, gành Đá Đĩa, Vũng Rô… sẽ được đầu tư trở thành khu du lịch quốc gia và quốc tế. Hướng đến mô hình phát triển đô thị chuỗi, trong đó Buôn Ma Thuột là trung tâm phía Tây, Tuy Hòa là trung tâm phía Đông, tỉnh kỳ vọng hình thành những cực tăng trưởng mới.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn, để hiện thực hóa khát vọng ấy, Đảng bộ và chính quyền tỉnh xác định “bộ tứ trụ cột” là động lực tăng trưởng mới: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân. Kiến tạo một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho một nền kinh tế năng động, hiện đại. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho kinh tế mũi nhọn như logistics, công nghệ chế biến, du lịch, công nghệ số. Xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, nhất là trong lĩnh vực quản lý, kinh tế biển, công nghệ cao…

Thùy Thảo - Trần Quới


Ý kiến bạn đọc


(Video) 80 năm độc lập, tự cường và khát vọng vươn lên
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của một nước Việt Nam độc lập và có quyền tự quyết; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.