Công bố di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghề làm gốm của người M’nông xã Yang Tao
Tối 11/3, UBND huyện Lắk tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia với nghề làm gốm của người M'nông, xã Yang Tao, huyện Lắk.
Tại buổi lễ, đại diện UBND huyện Lắk đã thông qua quyết định công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Theo Quyết định số 3991/QĐ-BVHTTDL, ngày 10/12/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề làm gốm của người M’nông, xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
Lãnh đạo huyện Lắk trao giấy chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghề làm gốm của người M'nông của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho đại diện các nghệ nhân. |
Nghề gốm của người M’nông tồn tại và phát triển lâu đời, có đặc trưng riêng, làm hoàn toàn theo phương thức thủ công truyền thống, khép kín từ khâu lấy đất; ủ, giã đất; kỹ thuật nhào nặn sản phẩm gốm ướt; chỉnh hình, làm bóng sản phẩm mộc; trang trí hoa văn và nung lộ thiên. Mỗi sản phẩm làm ra mang một đặc trưng và sắc thái riêng. Gốm của người M’nông hiện được ghi nhận là có kỹ thuật tốt nhất trong các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên.
Hiện nay, kỹ thuật làm gốm này chỉ còn tồn tại ở xã Yang Tao, huyện Lắk với khoảng 13 nghệ nhân ở buôn Yôk Đuôn và buôn Dơng Băk.
Nghề gốm truyền thống của người M’nông ở xã Yang Tao được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội bảo tồn, phát triển nghề gốm, xây dựng sản phẩm đặc trưng và hình thành thị trường rộng hơn cho sản phẩm gốm thủ công.
![]() |
Đại diện lãnh đạo huyện Lắk trao giấy khen cho các nghệ nhân có thành tích xuất sắc trong bảo tồn và phát huy nghề làm gốm truyền thống ở xã Yang Tao. |
Dịp này, UBND huyện Lắk tặng giấy khen cho 8 nghệ nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy nghề làm gốm thủ công truyền thống của người M’nông xã Yang Tao.
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra chương trình giao lưu văn hoá cồng chiêng với sự tham gia của các đội nghệ nhân đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
![]() |
Tiết mục đặc sắc tại đêm giao lưu văn hoá cồng chiêng. |
Tại đêm giao lưu, người dân và du khách đã được xem các tiết mục đặc sắc, mang nét văn hoá đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn như: diễn tấu cồng chiêng, múa, hát dân ca, diễn tấu các nhạc cụ dân tộc.
Chương trình là dịp để người dân, du khách tìm hiểu, trải nghiệm không gian sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, góp phần xây dựng, quảng bá và bảo tồn nét văn hóa truyền thống của người dân Tây Nguyên nói chung và huyện Lắk nói riêng.
Khánh Vân
Ý kiến bạn đọc