Multimedia Đọc Báo in

Làng đảo – Buôn Đôn vào hội

04:42, 12/03/2025

Chương trình “Lễ hội tháng 3 Buôn Đôn - Làng đảo" đã chính thức khai mạc với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn… mở màn cho chuỗi sự kiện Hội voi Buôn Đôn của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

“Lễ hội tháng 3 Buôn Đôn - Làng đảo" là chương trình lần đầu tiên được Chi nhánh Du lịch & Khách sạn Biệt Điện (Công Ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk) xây dựng với mong muốn tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách khi đến với Buôn Đôn. Chính vì thế, chương trình được đầu tư, xây dựng kịch bản, tổ chức bài bản, công phu.

Hoạt cảnh “Huyền thoại làng Đảo”, kể về lịch sử hình thành làng Đảo.

Du khách đến với Buôn Đôn có cơ hội ngược về quá khứ, tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Buôn Đôn – Làng đảo qua hoạt cảnh “Huyền thoại làng Đảo” do nhóm nghệ nhân Kẹng Tí tập luyện công phu trình diễn. Du khách cũng có dịp hòa mình vào âm sắc rộn ràng, vang vọng của nhịp chiêng Êđê, cùng xoay theo điệu múa truyền thống Lăm Vông cuốn hút của người Lào trong men rượu chếnh choáng. Cùng với đó, du khách còn có cơ hội khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực, các món ăn đặc trưng của các dân tộc; được chứng kiến tình cảm mến khách của người Lào khi tất cả du khách đều được tặng, buộc chỉ cổ tay, cầu mong, chúc may mắn…

Là một trong những du khách có mặt trong ngày đầu chương trình diễn ra, theo dõi chuỗi hoạt động văn hóa, chị Nguyễn Thúy Ngân (huyện Krông Năng) rất ấn tượng với chương trình, khẳng định chắc chắn sẽ không một du khách nào phải tiếc nuối khi cất công vào Buôn Đôn tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc – nơi dòng Sêrêpốk mang trong mình sự cuốn hút, chất chứa vẻ đẹp hoang sơ và trở thành sợi dây kết nối, giao thoa với người Lào, người M’nông…

Đây là địa danh, vùng đất được xem là “quê hương” của voi. Trong chuỗi hoạt động của chương trình, tất nhiên không thể thiếu những hoạt động trải nghiệm, tương tác giữa du khách và voi, với tên gọi rất nhân văn “du lịch thân thiện cùng voi”. Theo đó, du khách được trực tiếp tham gia đãi tiệc buffet cho voi, chụp ảnh tương tác cùng voi, té nước cùng voi.

Những chú voi thỏa thích thưởng thức tiệc buffet.

Theo Giám đốc Chi nhánh Du lịch & Khách sạn Biệt Điện Trần Thị Kim Ánh, trong ngày đầu khởi động, chương trình du lịch thân thiện cùng voi đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của tất cả du khách, bởi đây là hình thức du lịch có trách nhiệm, giúp giảm thiểu tác động của hoạt động du lịch đến sức khỏe loài voi, phục vụ công tác bảo tồn và du lịch voi bền vững. Thay vì cưỡi voi, du khách có thể tương tác, tìm hiểu đặc tính của các chú voi hiền lành qua việc cho voi ăn, cùng té nước với voi. Các chú voi tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn như Khăm Sinh, Bun Nang, M’Plang, H’Khun ánh mắt hiền hòa, động tác chậm rãi, tỏ vẻ phấn khích khi đón nhận những món quà, thức ăn từ tay du khách.

Chia tay với những chú voi, du khách cùng trải nghiệm ngồi thuyền kayak, khám phá dòng Sêrêpốk huyền bí. Đây cũng là một điểm nhấn, hoạt động mới mà Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn triển khai, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo sức hút với du khách. “Không chỉ riêng dịp lễ hội này mà xuyên suốt, chúng tôi mong muốn tạo ra những sản phẩm du lịch đa dạng, có thể làm hài lòng du khách một cách tốt nhất khi đến với Buôn Đôn, để qua đó du khách chính là những người quảng bá, giới thiệu về Buôn Đôn, góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách đến tham quan, du lịch ngày càng nhiều hơn nữa”, Giám đốc Chi nhánh Du lịch & Khách sạn Biệt Điện Trần Thị Kim Ánh khẳng định.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi Vòng chung kết Nhà nông đua tài năm 2025
Tối 11/3, tại Quảng trường 10/3, TP. Buôn Ma Thuột, 4 đội thi xuất sắc đến từ các tỉnh  Kon Tum, Bình Phước, Sơn La, Đắk Lắk - đại diện cho các địa phương có diện tích trồng cà phê lớn của cả nước - đã tham gia Vòng chung kết Hội thi nhà nông đuatài năm 2025 với chủ đề “Canh tác cà phê thông minh”.