Cảnh giác với bẫy “việc nhẹ lương cao”

Vào dịp cuối năm, nhu cầu tìm việc làm thời vụ của người lao động thường tăng cao khiến thị trường lao động trở nên sôi động. Lợi dụng cơ hội này, các đối tượng lừa đảo thường đăng tải các thông tin tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” lên mạng xã hội để lừa đảo, do vậy người lao động phải hết sức cẩn trọng.

Công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) vừa hỗ trợ giải cứu một thiếu nữ bị sập bẫy “việc nhẹ, lương cao” buộc phải làm việc trong ổ lừa đảo ở Campuchia. Trước đó, Công an xã Đồng Kỳ tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của một người mẹ trú tại bản Trại Tre, xã Đồng Kỳ. Bà cho biết, con gái bà là T.T.T.H. (SN 2007) cùng một người bạn rời địa phương sang Campuchia theo lời rủ rê qua mạng. Sau khi xuất cảnh, các cháu bị ép làm việc trong những cơ sở lừa đảo, liên tục bị đe dọa, khống chế tinh thần. Ngay khi nắm thông tin, Công an xã Đồng Kỳ khẩn trương xác minh, phối hợp "giải cứu" cháu T.T.T.H. trở về địa phương an toàn.

Nạn lừa đảo, dụ dỗ, buôn người từ Việt Nam sang Campuchia chưa bao giờ hết nóng. Chỉ cần vào mạng xã hội và gõ từ khóa “việc làm Campuchia”, lập tức xuất hiện nhiều hội nhóm khác nhau, chuyên rao tuyển người làm việc. Các thủ đoạn dẫn dụ, lừa đảo cũng biến tướng tinh vi hơn, dùng ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội, sàn chứng khoán ảo, cờ bạc trá hình để dụ dỗ…, sau đó ép người bị hại “làm nhiệm vụ” lôi kéo người khác. Có những trường hợp biết rõ công việc liên quan lừa đảo nhưng vẫn tham gia vì lời hứa “việc nhẹ, lương cao” quá hấp dẫn.

Muốn tìm được việc làm thêm dịp cuối năm, cách tốt nhất là người lao động cần tìm đến các địa chỉ kết nối tìm việc uy tín. Trong ảnh: Đông đảo học sinh, sinh viên, người lao động tham gia ngày hội việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: Kim Chi

Theo các cơ quan chức năng, nạn nhân mà những đối tượng lừa đảo nhắm tới thường ở độ tuổi từ 18 - 35, không có việc làm ổn định, muốn có công việc dễ dàng nhưng thu nhập cao - đây là một căn bệnh tư tưởng nguy hiểm trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy không chỉ là những chiêu trò lừa đảo, mà sâu xa hơn, là biểu hiện của lối sống ngại lao động, thích hưởng thụ mà không chịu phấn đấu của không ít thanh niên hiện nay. Thực tiễn cho thấy, không có việc làm nào vừa nhẹ nhàng vừa lương cao lại không yêu cầu trình độ, kỹ năng hay giấy tờ hợp pháp. Mức thu nhập luôn tỷ lệ thuận với năng lực, công sức, trách nhiệm lao động, do đó những lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao” thực chất là cái bẫy được giăng ra nhằm đẩy nạn nhân vào con đường phạm pháp.

Hiện trên thị trường đang có rất nhiều kênh tuyển dụng tìm người, song điều này cũng tiềm ẩn rủi ro do không được kiểm chứng. Vì vậy, muốn tìm được việc làm thêm dịp cuối năm, cách tốt nhất là người lao động cần tìm đến các địa chỉ kết nối tìm việc uy tín, đơn cử là hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm, các công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại các phiên giao dịch việc làm hoặc đăng tuyển dụng thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm đã được sàng lọc, thẩm định. Và hơn hết là mỗi người lao động cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận các thông tin tuyển dụng, lời mời chào “việc nhẹ lương cao” không có cơ sở, không rõ hợp đồng, không rõ doanh nghiệp...

Trong kỷ nguyên hội nhập, cơ hội việc làm rộng mở hơn bao giờ hết, nhưng cơ hội thực sự chỉ dành cho người chịu học, chịu làm và có ý chí vươn lên. Các bạn trẻ cần phải hiểu, không có công việc nào nhẹ mà lương cao, không có nghề nào dễ dàng mà bền vững. Chỉ có lao động chân chính, chịu học để có nghề, có khát vọng mới có thể vững vàng trên con đường lập thân, lập nghiệp, xây dựng tương lai vững chắc.

Mạnh Thúy

Ý kiến của bạn