Đắk Phơi: Đón vận hội mới

Năm 2025 ghi dấu hành trình đầy nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đắk Phơi.

Khép lại một năm với bước ngoặt lịch sử về địa giới hành chính, địa phương không chỉ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà còn tạo ra những dấu ấn quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho khát vọng vươn mình trong giai đoạn mới.

Lấy lòng dân làm điểm tựa

Đứng trước bài toán vừa phải duy trì ổn định đời sống nhân dân, vừa vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, xã Đắk Phơi đã chọn giải pháp phát huy sức mạnh nội sinh, đó là sự đoàn kết và quyết tâm tự lực, tự cường.

Đến nay, bộ máy mới đã vận hành thông suốt, lấy sự phục vụ nhân dân làm thước đo hiệu quả. Dấu ấn đậm nét nhất chính là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đắk Phơi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị mà còn là nơi hội tụ lòng dân và ý Đảng, thể hiện khát vọng xây dựng mảnh đất Đắk Phơi anh hùng phát triển toàn diện.

Đắk Phơi sau sáp nhập với quy mô rộng lớn hơn, diện mạo khởi sắc hơn.

Chính từ tinh thần đó, Đắk Phơi đã biến áp lực thành động lực để thực hiện. Kết quả năm 2025, địa phương thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu. Bức tranh kinh tế của xã sau sáp nhập đạt được những con số ấn tượng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 541 tỷ đồng (tăng trưởng 8,06% so với năm 2024; thu cân đối ngân sách ước đạt hơn 154 tỷ đồng (đạt 118,91% dự toán tỉnh giao).

Đời sống người dân cũng được nâng lên rõ rệt, với thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35,04 triệu đồng/năm, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Những con số này chính là “trái ngọt” từ sự đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Diện mạo mới, sức sống mới

Song song với phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đã tạo nên diện mạo mới. Đến nay, 100% đường liên xã đã được nhựa hóa và hơn 90% đường thôn buôn đã cứng hóa. Mạng lưới giao thông thông suốt không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện mà còn góp phần đưa nông sản của Đắk Phơi đi xa hơn. Đặc biệt, điện lưới quốc gia đã về tận các thôn, buôn, với tỷ lệ bao phủ gần 95%.

Nền tảng hạ tầng vững chắc đó đã tạo đòn bẩy cho kinh tế hộ gia đình bứt phá. Minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch đúng hướng là ngày càng có nhiều hộ dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên làm giàu. Bà con đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế.

Lãnh đạo xã Đắk Phơi tặng giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Những điển hình tiên tiến với khát vọng vươn lên đã trở thành những “ngọn lửa” lan tỏa tinh thần vượt khó, truyền cảm hứng cho bà con cùng nhau làm giàu. Tiêu biểu như mô hình thâm canh cà phê bền vững của hộ ông Niê Siêng ở buôn Jiê Juk hay mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng của hộ ông Y Sia RơLưk ở buôn Liêng Keh. Nhờ nhạy bén với thị trường và cần cù lao động, mỗi năm sau khi trừ chi phí, các hộ dân này đều thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Đây chính là những “đầu tàu” kinh tế, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”, công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả ấn tượng: tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu 4,56%; 9 mái ấm kiên cố thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được bàn giao cho các hộ dân; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

Từ nền tảng vững chắc của năm 2025, Đảng bộ và nhân dân xã Đắk Phơi tiếp tục cùng nhau viết nên những trang sử mới về một vùng quê anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, đang vươn mình trong sức sống mới.

Xuân Trường

 

Ý kiến của bạn