Không để ai thiếu Tết

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần. Với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng yếu thế.

Chăm lo Tết chu đáo

Để chăm lo Tết chu đáo cho người dân, ngày 13/1/2026, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Chỉ thị yêu cầu các ngành, địa phương nắm chắc tình hình đời sống nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là không để người dân nào rơi vào cảnh thiếu đói, thiếu Tết.

Theo đó, tỉnh đã phân bổ gần 1.370 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ 32.347 hộ dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm việc cấp phát hoàn thành trước ngày 9/2/2026 (tức 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Cùng với đó, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, tỉnh tổ chức trao hàng nghìn suất quà Tết cho các hộ khó khăn với tổng kinh phí khoảng 9 tỷ đồng. Các đối tượng ưu tiên gồm hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân tại vùng bị ảnh hưởng do thiên tai… trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết ấm áp.

“Chợ Tết Nhân ái” được tổ chức tại xã Ea Rốk thu hút đông đảo người dân tham gia.

Năm nay, chương trình “Tết nhân ái” do Trung ương phát động cũng được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, các cơ quan, đơn vị trao tặng 1.000 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ. Bên cạnh tặng quà Tết, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: gian hàng Tết nhân ái để người dân tự lựa chọn các mặt hàng thiết yếu; khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí; các hoạt động vui Xuân - đón Tết mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần sẻ chia với người dân vùng khó khăn.

Lan tỏa yêu thương

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động được tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, quan tâm hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất việc làm, góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Với mục tiêu “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho hàng trăm đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn; tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” và thăm, chúc Tết công nhân làm việc trong đêm giao thừa. Bên cạnh đó, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 trực tuyến” cũng được triển khai, giúp đoàn viên tiếp cận các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, giảm bớt gánh nặng chi tiêu dịp cuối năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà Tết cho người cao tuổi ở xã Quảng Phú.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Tết cho người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nổi bật là Tuần lễ “Tết nhân ái” cấp xã diễn ra đồng loạt từ ngày 2 - 9/2, với nhiều hoạt động thiết thực như Chợ Tết nhân ái, gói bánh chưng, trò chơi dân gian, tạo không gian gắn kết cộng đồng…

Đối với xã biên giới Ia Rvê, dịp này, địa phương cùng với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội, tặng hàng nghìn suất quà cho người nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm tất cả người dân đều được đón Tết an vui, đầm ấm.

Ông Ngô Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Rvê cho biết, là địa bàn biên giới, đặc biệt khó khăn, cấp ủy, chính quyền xã xác định, chăm lo Tết cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm với bà con nhân dân. Bên cạnh ý nghĩa vật chất, đây còn là sự quan tâm đối với những gia đình khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân văn, yêu thương; là nguồn động viên tinh thần để người dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống, xây dựng vùng đất biên cương vững mạnh.

Minh Thông - Kim Chi - Lê Lan

Ý kiến của bạn