Những năm qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực đa dạng hóa hình thức giáo dục môi trường, từng bước xây dựng và lan tỏa lối sống xanh, sạch, đẹp từ học đường ra cộng đồng.
Tại Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Ea Ô), hoạt động ngoại khóa bảo vệ môi trường cuối tháng 3 vừa qua đã thu hút 755 học sinh tham gia. Thay vì những bài giảng lý thuyết khô khan, các em được học cách thực hành tiết kiệm điện, nước qua việc thay đổi thói quen mỗi ngày; phân loại rác thải tại nguồn ở nhà trường và gia đình; cách chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường, sân nhà...
Thầy Phạm Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Chương trình ngoại khóa này nhằm hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2026. Bằng cách biến lý thuyết thành hành động thực tế, chúng tôi đang cố gắng giúp học sinh hình thành lối sống xanh một cách tự nhiên và hiệu quả nhất”.
![]() |
| Học sinh Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An) trồng cây xanh hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". |
Bài học "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" đã được Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An) cụ thể hóa qua phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" vào đầu năm 2026. Những mầm xanh được trồng xuống không chỉ tạo cảnh quan mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò. Em Lê Thanh Tiến, lớp 10A10 hào hứng: "Lớp chúng em đã cùng nhau trồng một cây xanh kỷ niệm. Cả lớp sẽ chăm sóc thật tốt để đến năm lớp 12, cây tỏa bóng mát chứng kiến thời khắc chúng em chụp hình kỷ yếu ra trường".
Vùng đất Ea Wer vốn có khí hậu nắng nóng nên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh chọn mô hình “Xanh hóa lớp học” để phát triển và nhân rộng. Những chậu cây nhỏ xinh trên bàn giáo viên hay ngoài hành lang phòng học đã mang lại không khí tươi mát, giúp học sinh và giáo viên cảm thấy thư thái, hứng thú hơn trong mỗi tiết học. Cô Đỗ Thị Thanh Trà, giáo viên nhà trường chia sẻ: “Việc lồng ghép giáo dục môi trường vào từng môn học giúp các em hiểu và thực hành bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất mà các em có thể tự thực hiện như: tưới cây, vệ sinh lớp học hằng ngày”.
Các trường học còn khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh thông qua việc tái chế rác thải. Những chai nhựa, túi ni lông, thùng sơn hay bìa carton cũ đã được "hồi sinh" thành những vật dụng hữu ích qua bàn tay khéo léo của các em, như: trang phục, đồ chơi, hộp đựng bút, thùng rác… Thầy Lê Quốc Thanh, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Quang 1 (xã Phú Mỡ) cho biết, nhà trường đặc biệt chú trọng các hoạt động tái chế để hạn chế rác thải xả ra môi trường, đồng thời hướng dẫn học sinh thói quen tái sử dụng đồ cũ, giữ gìn đồ dùng trong quá trình sử dụng…
![]() |
| Học sinh Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Ea Ô) dọn dẹp vệ sinh sân trường. |
Ở bậc mầm non, giáo dục môi trường cũng được triển khai linh hoạt theo phương châm “vừa học vừa chơi”. Cô Trần Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Lập (phường Tân Lập) chia sẻ: “Học sinh được hướng dẫn bỏ rác đúng nơi quy định. Giáo viên tích cực thi đua tự làm đồ dùng dạy học từ nguyên liệu tái chế, tạo nên những giáo cụ trực quan sinh động và giàu tính giáo dục cho trẻ”.
Theo đánh giá của ngành giáo dục, các hình thức giáo dục học sinh bảo vệ môi trường được thực hiện đa dạng, phù hợp theo từng độ tuổi của học sinh đã thu hút đông đảo các em tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các trường học, lớp học. Qua đó, học sinh học được cách trang trí lớp học, giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân và trở thành những tuyên truyền viên trong gia đình, cộng đồng sinh sống cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Thanh Hường


