Trường THPT Chuyên Nguyễn Du giành giải Nhất cuộc thi “Đường đến thành công”

Chiều 12/4, tại phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi học thuật “Đường đến thành công” lần thứ I, năm 2026 khu vực phía Tây tỉnh.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 20 đội đến từ các trường THPT trên địa bàn. Sau các vòng loại và bán kết, 4 đội xuất sắc bước vào chung kết gồm: THPT Thực hành Cao Nguyên, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Chuyên Nguyễn Du và THPT Lê Quý Đôn.

Các đội thi tranh tài sôi nổi tại cuộc thi.
Các đội thi tranh tài sôi nổi tại cuộc thi.

Tại vòng chung kết, các đội trải qua 4 phần thi: Sắc màu quê hương, Ẩn số quyết định, Thách đấu đoạt sao và Thành công vẫy gọi. Nội dung thi phong phú, bao gồm kiến thức ở nhiều lĩnh vực như văn học, lịch sử, địa lý, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học – kỹ thuật trong nước và thế giới; đồng thời lồng ghép các câu hỏi tư duy logic, bài toán mẹo, kiến thức ứng dụng thực tiễn và những vấn đề thời sự nổi bật. Đặc biệt, nhiều câu hỏi tập trung vào lịch sử, văn hóa, địa lý, du lịch và những dấu ấn phát triển của tỉnh Đắk Lắk.

Các phần thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với sự tranh tài quyết liệt, thể hiện vốn hiểu biết toàn diện, khả năng phản xạ nhanh cùng tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của các đội thi.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Trường THPT Chuyên Nguyễn Du; giải Nhì thuộc về Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng; hai giải Ba được trao cho Trường THPT Thực hành Cao Nguyên và Trường THPT Lê Quý Đôn.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Du.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Du.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường học, đồng thời tạo sân chơi bổ ích để học sinh giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực và kiến thức. Qua đó, góp phần bồi dưỡng lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy động lực học tập, rèn luyện và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương.

Vân Anh

Ý kiến của bạn