Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Ea Riêng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Từ thực tiễn địa bàn rộng, dân cư đông với hơn 15.700 nhân khẩu, 23 dân tộc cùng sinh sống, lực lượng Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp phù hợp, trong đó nổi bật là xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT).
![]() |
| Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy tại nhà. |
Hiện Công an xã Ea Riêng đang duy trì 8 mô hình bảo đảm ANTT theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Tiêu biểu như các mô hình: “Zalo kết nối bình yên”, “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Camera an ninh”, “Dòng họ tự quản”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn ANTT”… Mỗi mô hình được triển khai phù hợp với đặc điểm từng khu vực dân cư, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm của người dân.
Trong đó, mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” đã phát huy hiệu quả rõ rệt, trở thành cầu nối quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Nhiều vụ việc phát sinh trong cộng đồng được hòa giải kịp thời, hạn chế phát sinh vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm.
Một điểm sáng khác là mô hình “Zalo kết nối bình yên”. Các nhóm Zalo từ Công an xã đến thôn, tổ tự quản, hội đoàn thể đã trở thành kênh thông tin nhanh chóng, tiện lợi. Mọi chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, cảnh báo tội phạm được truyền tải kịp thời; người dân cũng dễ dàng phản ánh các vụ việc phát sinh.
Đầu năm 2026, từ phản ánh trên Zalo về một trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, Công an xã đã nhanh chóng kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu khắc phục. 147 hộ chăn nuôi trên địa bàn cũng được mời làm việc, tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, Công an xã Ea Riêng còn chú trọng công tác nắm địa bàn, quản lý đối tượng và tuyên truyền, vận động quần chúng. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều chủ động bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ sớm, từ xa.
![]() |
| Công an xã Ea Riêng làm thủ tục cấp Căn cước cho công dân. |
Trung tá Đinh Xuân Biên, Phó Trưởng Công an xã Ea Riêng cho biết, trong quá trình triển khai, vai trò của những cán bộ am hiểu phong tục, tập quán địa phương được phát huy rõ nét. Đại úy Thào Seo Dình, công an viên người dân tộc H’Mông là điển hình. Anh không chỉ tuyên truyền bằng tiếng dân tộc mà còn thường xuyên đến từng gia đình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ bà con trong lao động sản xuất. Sự gần gũi, chân thành đã giúp xây dựng niềm tin, để người dân trở thành “tai mắt” của lực lượng công an.
Chủ tịch UBND xã Ea Riêng Phan Đức Thọ đánh gia, lực lượng Công an xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các mô hình tự quản được duy trì hiệu quả, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa sâu rộng. Qua đó từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần giữ bình yên cuộc sống và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Lê Thành


