Kéo co và đẩy gậy sẽ là môn xuất quân sớm nhất sau kỳ nghỉ Tết của thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Lắk, tham dự Giải Cúp các câu lạc bộ kéo co, đẩy gậy toàn quốc năm 2026.
Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các vận động viên (VĐV) kéo co, đẩy gậy đã hội quân đông đủ, bước vào guồng tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh.
Trong nhà tập, không khí trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết với âm thanh của chiếc ròng rọc nặng hàng tấn liên tục được kéo lên, hạ xuống đập thình thịch. Các VĐV liên tục thay đổi đội hình nam, nữ và nam - nữ phối hợp, thực hiện bài tập kéo và giữ tải trọng nặng cả tấn trong 2 - 3 phút theo yêu cầu của Ban huấn luyện. Tiếp đó là bài tập phối hợp nhịp nhàng để đưa mức tạ lên cao nhất có thể.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt từng VĐV, thấm đẫm lưng áo sau mỗi hiệp tập nặng. Khuôn mặt ai cũng đỏ bừng vì gắng sức, bàn tay siết chặt dây kéo đến hằn vệt, bắp tay, bắp chân căng cứng trong từng nhịp dồn lực. Sau mỗi khẩu lệnh của Huấn luyện viên (HLV) Mai Sỹ Hoàn, cả đội đồng loạt ghì chân, hạ trọng tâm, dồn toàn bộ sức mạnh vào sợi dây, giữ tải trọng nặng hàng tấn trong nhiều phút liền, có lúc tưởng chừng không thể trụ thêm nhưng tất cả vẫn nghiến răng chịu đựng, động viên nhau vượt qua giới hạn.
VĐV trẻ Y Thăng Hđơk lần đầu được triệu tập lên tuyển chia sẻ, thời gian đầu chưa quen với cường độ tập luyện cao nên cơ thể đau nhức ê ẩm, sau khi thích nghi, đã không còn cảm giác này và phối hợp ăn ý hơn với các đàn anh, đàn chị. Trong khi đó, những gương mặt kỳ cựu như H’Duel Niê Kdăm, Bùi Văn Hậu, Chu Văn Long không chỉ giữ vai trò trụ cột chuyên môn mà còn là điểm tựa tinh thần, thường xuyên động viên, hướng dẫn kỹ năng, kỹ thuật cho lớp trẻ, giúp toàn đội duy trì sự gắn kết và quyết tâm cao.
![]() |
| Các vận động viên kéo co nam tập luyện. |
HLV Mai Sỹ Hoàn cho biết, đội tuyển tỉnh sẽ tham dự Giải Cúp các câu lạc bộ kéo co, đẩy gậy toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Lai Châu vào trung tuần tháng 3. Ban huấn luyện đã triệu tập những gương mặt xuất sắc từ ngày 15/1 để chuẩn bị chuyên môn.
Bên cạnh các VĐV dày dạn kinh nghiệm, Ban huấn luyện mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ từ tuyến năng khiếu như Chu Quốc Anh, Hoàng Linh, Phan Diễm Quỳnh, H’Ngát Niê, H’Ngoai Niê. Đáng chú ý, đội còn có hai sự bổ sung quan trọng từ Gia Lai là H’Thương và H’Diễm. Sự kết hợp giữa sức trẻ, có thể hình, thể lực tốt với kinh nghiệm thi đấu của các VĐV kỳ cựu hứa hẹn tạo nên sức mạnh, thi đấu biến hóa.
HLV Mai Sỹ Hoàn nhận định, giải đấu năm nay có sự cạnh tranh quyết liệt khi tất cả các địa phương đều tăng cường đầu tư sau sắp xếp địa giới hành chính. Bên cạnh các đơn vị giàu truyền thống như TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, còn có những đối thủ nổi lên mạnh mẽ như Gia Lai, Quảng Ngãi. Đội tuyển Đắk Lắk sẽ tranh tài ở 20 nội dung kéo co và 27 nội dung đẩy gậy - vốn là những hạng cân sở trường, thế mạnh của đội.
Tại giải năm 2025, đội tuyển Đắk Lắk giành 12 huy chương các loại. “Chắc chắn là cuộc chiến giành huy chương tại giải đấu này sẽ không hề dễ dàng, song với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm cao, chúng tôi vẫn tự tin mình sẽ giành được kết quả cao tại giải”, VĐV H’Duel Niê Kdăm khẳng định.
Không chỉ hướng đến mục tiêu đoạt huy chương, giải đấu lần này còn là dịp để Ban huấn luyện đánh giá lực lượng, sắp xếp vị trí thi đấu từng hạng cân, xây dựng bộ khung ổn định cho đội tuyển, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra vào cuối năm tại TP. Hồ Chí Minh. Với sự chuẩn bị bài bản, quyết tâm cao và sự hòa quyện giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đội tuyển kéo co, đẩy gậy tỉnh đang kỳ vọng sẽ tạo nên bước khởi đầu suôn sẻ cho thể thao thành tích cao của Đắk Lắk trong năm mới.
Đăng Triều

