Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búk lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

16:51, 21/06/2024

Sáng 21/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Búk tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Tham dự đại hội có các đại biểu: bà Nông Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Hải Đông, Bí thư Huyện ủy Krông Búk; lãnh đạo HĐND, UBND huyện cùng 127 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Bà Nông Thị Thu (bìa phải)Phó Chủ tịch Ủ y ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bức trướng chúc mừng đại hội.
Bà Nông Thị Thu (bìa phải) Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Búk đã bám sát chương trình hành động đề ra, triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành xuất sắc những mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Cụ thể: 

Công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được chú trọng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngày hội Đại đoàn kết xã Cư Né (huyện Krông Búk).
Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc xã Cư Né.

Với phương châm lấy sức dân để chăm lo lợi ích đời sống Nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động người dân hiến đất, hiến công xây dựng, làm mới, sửa chữa, nâng cấp được gần 65 km đường giao thông liên xã, liên thôn, xóm; trên 77 công trình nông thôn tại địa phương… với tổng số tiền trị giá là gần 18 tỷ đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp là hơn 9 tỷ đồng.

Công tác vận động quỹ “Vì người nghèo” được Mặt trận các cấp trong huyện đẩy mạnh, huy động trên 5 tỷ đồng; từ đó, xây dựng 61 căn nhà đại đoàn kết (với số tiền 3,660 tỷ đồng)... đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện từ 1.772 hộ nghèo (năm 2019), chiếm tỷ lệ 11,38%, xuống còn 1.113 hộ nghèo (tháng 5/2024), chiếm tỷ lệ 6,51%...

UMTTQ huyện Krông Búk đã trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà H’ Hlok Ayun, trú tại buôn Ea Sin, xã Ea Sin
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Búk trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà H’ Hlok Ayun ở buôn Ea Sin (xã Ea Sin).

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn chủ động phối hợp tổ chức thực hiện hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng luật, phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,95%, bầu đủ số lượng 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh, 33 đại biểu HĐND huyện và 179 đại biểu HĐND xã.

Công tác tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện đảm bảo đúng quy định của luật. Phối hợp tổ chức 143 điểm gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, có 5.025 cử tri tham gia, đóng góp 624 ý kiến, kiến nghị, đề xuất. Tổ chức được 16 đợt với 85 buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, có 9.636 cử tri tham dự, đóng góp 1.615 ý kiến.

Lãnh đạo Huyện Ủy Krông Búk tặng hoa chúc mừng đại hội.
Thường trực Huyện Ủy Krông Búk tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Nông Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những thành quả đạt được của đội ngũ cán bộ, các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp huyện Krông Búk đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác mặt trận; bám sát cộng đồng, các hoạt động, cuộc vận động, phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động do Đại hội lần thứ XIII đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công chương trình hành động Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV (2019 - 2024)…

Bà Nông Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại đại hội.
Bà Nông Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại đại hội.

Thống nhất cao với 12 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện giai đoạn 2024 - 2029, ông Nguyễn Hải Đông, Bí thư Huyện ủy Krông Búk đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, các cơ quan ban ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc…; MTTQ huyện và các tổ chức thành viên cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền để triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp (như: việc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện; hoàn thiện, củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị…); thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia phòng, chống tiêu cực; chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân…

Các đại biểu

Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua các chỉ tiêu nghị quyết đại hội; hiệp thương, cử 51 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, tiến hành hiệp thương, cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIV gồm 4 đồng chí; bà H’Sơn Niê được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Búk khoá XIV. 

Dịp này, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV Chi nhánh Đắk Lắk đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 căn nhà Đại Đoàn kết (tổng trị giá 350 triệu đồng) cho hộ nghèo, khó khăn của huyện Krông Búk.

Đại diện Ngân
Bí thư Huyện ủy Krông Búk Hải Đông và đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đắk Lắk tặng bảng biểu trưng hỗ trợ kinh xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

UBND huyện Krông Búk và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh năm 2024 diễn ra sáng 3/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng và Nhà nước.