Multimedia Đọc Báo in

Ấm áp những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội ở Ea H'leo

08:25, 20/02/2025

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ea H’leo hiện có 3.399 hội viên, sinh hoạt ở 15 cơ sở hội với 179 chi hội; trong đó nhiều CCB có cuộc sống còn khó khăn, chưa có nhà ở kiên cố.

Để giúp đỡ hội viên CCB an cư, Hội CCB huyện Ea H’leo đã vận động hội viên đóng góp xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội để hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho các hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Hội CCB huyện đã huy động được 733 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của Hội CCB tỉnh để sửa chữa và xây mới 19 nhà ở cho các CCB trên địa bàn.

Những ngôi nhà ấm tình đồng đội đã giúp nhiều CCB có điều kiện an cư, thoát khỏi tình trạng nhà ở tạm bợ, có động lực vươn lên phát triển kinh tế. Như gia đình CCB Nguyễn Hữu Viên (thị trấn Ea Drăng) suốt nhiều năm liền phải sống trong ngôi nhà cũ nát mà không có tiền sửa chữa. Tháng 10/2024, Hội CCB huyện hỗ trợ gia đình ông Viên 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ Nghĩa tình đồng đội để xây dựng ngôi nhà có diện tích 80 m2, Hội CCB thị trấn Ea Drăng hỗ trợ ngày công. Ông Viên phấn khởi: “Nếu như không có sự hỗ trợ của đồng đội thì gia đình tôi cũng chưa thể có được ngôi nhà khang trang như thế này. Từ đây, gia đình tôi đã an tâm làm ăn, phát triển kinh tế”.

Bàn giao nhà tặng cựu chiến binh Nguyễn Hữu Viên, thị trấn Ea Drăng.

Cũng như ông Viên, gia đình ông Hoàng Ích Đoàn (thôn 4, xã Ea Tir) thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Đầu tháng 10/2021, từ nguồn vốn 30 triệu đồng Quỹ Nghĩa tình đồng đội hỗ trợ, Hội CCB xã góp ngày công, gia đình ông Đoàn đã xây dựng ngôi nhà có diện tích 60 m2, tổng kinh phí 150 triệu đồng. Ông Đoàn cảm kích: “Gia đình tôi thiếu đất sản xuất, lại đông người nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được hội CCB các cấp hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới khang trang, chúng tôi mừng lắm bởi ngôi nhà mới là niềm mơ ước của cả gia đình”.

Không chỉ hỗ trợ hội viên sửa chữa, xây dựng nhà ở, hội CCB huyện, xã còn quản lý, phát huy hiệu quả vốn vay ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho CCB vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 39 tỷ đồng. Đồng thời, tích cực phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ mới; tổ chức cho hội viên, CCB tham quan học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả để ứng dụng phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Văn Độ, Chủ tịch Hội CCB huyện Ea H'leo cho biết, việc xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội giúp sửa chữa, xây mới nhà cho các hội viên CCB nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở là một trong những hoạt động góp phần giúp hội viên CCB an cư lạc nghiệp và cùng với chính quyền địa phương hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, hội phấn đấu mỗi năm giảm 1-1,2% số hộ CCB nghèo trở lên theo chuẩn mới.

Hoài Nam


Ý kiến bạn đọc