Multimedia Đọc Báo in

Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh xây dựng được 14 nhà Nghĩa tình đồng đội

17:18, 02/07/2021
Sáng 2-7, Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
 
Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Toàn tỉnh hiện có 16 tổ chức Hội cấp trên cơ sở và 1 tổ chức cơ sở trực thuộc với 50.914 hội viên; có 264 tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc cựu quân nhân. Thời gian qua, các cấp Hội đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện cơ bản, toàn diện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Trọng tâm là phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh có 745 hội viên trúng cử HĐND các cấp và 2.615 cán bộ Hội tham gia Ủy ban bầu cử các cấp, cùng  giám sát việc quán triệt, triển khai công tác bầu cử.
 
Đại diện Hội CCB huyện Krông Pắc phát biểu tại hội nghị
Đại diện Hội CCB huyện Krông Pắc phát biểu tại hội nghị
 
Tham gia các phong trào, hoạt động, các cấp Hội đã vận động, quyên góp, tặng gần 4.200 suất quà cho các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nhập ngũ. Từ nguồn quỹ Đồng đội 422 triệu đồng và các nguồn huy động, các cấp Hội đã góp phần xóa 65 nhà dột nát, xây dựng 14 nhà Nghĩa tình đồng đội, mua 12 vật nuôi tặng đồng đội khó khăn. Hội CCB các cấp đã đầu tư xây dựng 47 mô hình CCB làm kinh tế, 46 mô hình CCB tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao thông, 9 mô hình CCB tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp, tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng được 155 buổi với gần 70.900 học sinh, sinh viên, giáo viên, đoàn viên, thanh niên tham dự…
 
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các cấp Hội tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vụ việc phức tạp; phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền công dân nhập ngũ năm 2022. Hội CCB tỉnh chủ động rà soát, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp bảo đảm đủ số lượng, chất lượng; chỉ đạo Hội CCB các huyện Krông Pắc, Cư Kuin tổ chức rút kinh nghiệm xây dựng mô hình CCB bảo vệ môi trường, triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh… 
 
Quỳnh Anh
 
 

(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.