Hiệu quả từ các lớp đào tạo nghề
Theo đánh giá của UBND huyện Ea Kar, trong những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung triển khai thực hiện.
Từ năm 2020 đến nay, trung bình mỗi năm, huyện Ea Kar tổ chức 12 - 13 lớp đào tạo nghề miễn phí, mỗi lớp từ 18 - 35 học viên. Các nghề đào tạo đều sát nhu cầu thực tế như: kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chế biến món ăn, may công nghiệp… Những kiến thức từ các lớp đào tạo nghề đã được người học áp dụng hiệu quả vào lao động, sản xuất, từ đó giúp nâng cao thu nhập gia đình và góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương.
![]() |
Lớp đào tạo nghề may công nghiệp miễn phí được tổ chức tại xã Cư Bông. |
Chị H Nel Niê (SN 1999, buôn Ea Knốp, xã Cư Ni) là một trong những người đã tham gia lớp đào tạo nghề nấu ăn được tổ chức tại xã Cư Ni vào cuối năm 2022.
Chị H Nel chia sẻ, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Bản thân rất yêu thích nấu ăn nên khi biết thông tin lớp đào tạo nghề nấu ăn được tổ chức tại UBND xã Cư Ni, chị đã đăng ký tham gia. Lớp học kéo dài 3 tháng, trong đó, học lý thuyết 1 tháng, thời gian còn lại học viên được thực hành thực tế. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các giáo viên, sau khi hoàn thành chương trình lớp học, chị H Nel cùng các học viên trong lớp đã nấu thành thạo nhiều món ăn như: gà hấp xôi, súp, gỏi, chè, các món lẩu và pha chế các loại nước uống… "Từ những kiến thức được học, tôi đã nấu trà sữa, làm bánh flan bán cho người dân trong xã, sau khi trừ hết các khoản chi phí tôi thu lãi khoảng 100.000 đồng/ngày. Vợ chồng tôi cũng đã mua 8 ô rạp và 39 bộ bàn ghế cho người dân thuê khi có nhu cầu. Tôi dự định sẽ làm dịch vụ nấu ăn”, chị H Nel bộc bạch.
Đầu năm 2024, chị H’Bel Niê (buôn Ea Knốp, xã Cư Ni) cũng đã hoàn thành lớp đào tạo nghề kỹ thuật chăn nuôi do huyện Ea Kar tổ chức tại xã Cư Ni.
![]() |
Những kiến thức được trang bị từ lớp đào tạo nghề đã giúp chị H’Bel Niê mạnh dạn chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. |
Gia đình chị H’Bel không có đất sản xuất. Kinh tế gia đình dựa vào việc đi làm thuê của chồng. Việc chăn nuôi của chị thì không hiệu quả do chưa nắm bắt được kỹ thuật, dẫn đến đàn vật nuôi thường xuyên bị bệnh và chết. Sau khi hoàn thành lớp dạy nghề, chị đã nắm vững nhiều kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thông qua các dấu hiệu, biểu hiện, chị nhận biết được bệnh mà vật nuôi đang mắc phải và có phương pháp điều trị bệnh dứt điểm. Nhờ nắm vững kỹ thuật, chị đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.
Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc