Quy định mới về dạy thêm, học thêm: Phụ huynh băn khoăn, học sinh lo lắng
Từ ngày 14/2/2025, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Quy định về dạy thêm, học thêm (gọi tắt là Thông tư 29) có hiệu lực. Đây là vấn đề nóng được dư luận quan tâm, phụ huynh, học sinh và cả giáo viên băn khoăn, lo lắng.
Băn khoăn từ nhiều phía
Theo quy định, Thông tư 29 được áp dụng ngay trong học kỳ II năm học 2024 - 2025 gây nhiều lo lắng cho giáo viên, học sinh và phụ huynh; đặc biệt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 đang đến gần.
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột) có dạy thêm tại một trung tâm ở ngoài trường bày tỏ sự đồng tình với chủ trương của Thông tư 29. Tuy nhiên, cô Hiền cũng chia sẻ những băn khoăn của mình bởi thực tế vẫn có một số giáo viên và học sinh có nhu cầu dạy thêm, học thêm để củng cố kiến thức; đặc biệt là đối với các em học sinh cuối cấp (lớp 9, lớp 12) trước các kỳ thi quan trọng để có thể “vượt vũ môn” tiếp tục con đường học tập của mình.
![]() |
Một buổi học chính khóa của học sinh Trường THPT Việt Đức (huyện Cư Kuin). |
Chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh (phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) có con học lớp 12 lo lắng, thế hệ 2k7 (SN 2007) rất đặc biệt khi các con là những học sinh đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với dạng đề mới, kiến thức mở rộng gắn với thực tế nhiều. Hiện tại đang là giai đoạn học sinh lớp 12 chạy nước rút ôn thi tốt nghiệp, nếu không dạy thêm, học thêm thì các con sẽ bị “đứt mạch” kiến thức (do các trường đã tổ chức ôn tập từ đầu năm học) và các con cũng không biết sẽ ôn tập ở đâu, học như thế nào để bảo đảm được việc đỗ tốt nghiệp.
Em Lê Đức Mạnh, học sinh lớp 10A01, Trường THPT Việt Đức (huyện Cư Kuin) bày tỏ sự tiếc nuối và hụt hẫng khi nhà trường quyết định dừng các lớp học thêm môn Toán và Ngữ văn (2 tiết/tuần). Mạnh chia sẻ rằng, những buổi học thêm trong học kỳ I đã giúp em và các bạn nắm vững kiến thức; học thêm những kiến thức mở rộng ở môn Toán; rèn luyện kỹ năng đọc đề và lập dàn ý môn Ngữ văn…
Mong có hướng dẫn cụ thể
Trong quá trình chờ hướng dẫn cụ thể từ UBND tỉnh, các trường học trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Thông tư 29; điều chỉnh kế hoạch dạy và học theo thực tế các trường.
Thầy Võ Ngọc Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột) chia sẻ, nhà trường đã quán triệt nội dung của Thông tư 29 đến giáo viên, học sinh, phụ huynh; rà soát lại kế hoạch giáo dục của trường phù hợp… Qua ghi nhận thực tế cho thấy phụ huynh, học sinh cũng có sự đồng tình, ủng hộ nhất định. Nhà trường đã thực hiện việc phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi không thu tiền từ đầu năm học 2024 – 2025 đến nay.
Tại Trường THPT Việt Đức (huyện Cư Kuin), việc dạy thêm để củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà được thực hiện ở 3 khối (10, 11 và 12) nhiều năm nay. Khi Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 29, trường đã dừng việc tổ chức dạy thêm, học thêm (môn Toán và Ngữ văn) tại trường và đang thay đổi kế hoạch dạy học phù hợp, trong đó có sự ưu tiên đặc biệt cho học sinh khối 12.
![]() |
Tiết học môn Ngoại ngữ của học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột). |
Thầy Hoàng Văn Thái, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, Trường THPT Việt Đức chia sẻ, nhà trường đã rà soát, lập danh sách học sinh tiếp thu kiến thức chậm dựa trên kết quả kiểm tra cuối học kỳ I, thi thử tốt nghiệp THPT do trường tổ chức để xây dựng kế hoạch dạy thêm không thu tiền. Các lớp học thêm được tổ chức theo từng môn thi tốt nghiệp do học sinh đăng ký sẽ bắt đầu vào cuối tháng 2/2025. Nhà trường sẽ giao giáo viên có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ học sinh tối đa nhằm hướng đến mục tiêu 100% học sinh đỗ tốt nghiệp.
Tiến sĩ Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, trong thời gian chờ hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh, các trường phải thực hiện nghiêm theo quy định của Thông tư 29. Đồng thời, rà soát lại kế hoạch dạy học để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của trường; hoàn trả các khoản tiền đã thu trước đây để phục vụ việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường cho học sinh, giáo viên; thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định…
Theo Thông tư 29, việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học như sau: học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi… |
Thanh Hường
Ý kiến bạn đọc