Hội thi nhà nông đua tài: Lan tỏa kiến thức canh tác cà phê thông minh
Với chủ đề “Canh tác cà phê thông minh”, Hội thi nhà nông đua tài trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã mang lại sân chơi bổ ích cho người nông dân, góp phần lan tỏa kiến thức khoa học về trồng và chăm sóc cà phê.
Hội thi năm nay là dịp để nông dân 5 tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Sơn La và các tỉnh đang tham gia dự án "Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền khởi xướng và phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên triển khai trên cây cà phê giai đoạn 2023 - 2026 ôn lại những kiến thức trong canh tác mà bà con đã thực hành trong thời gian qua.
Theo đại diện Ban tổ chức, hội thi được khởi động từ tháng 1/2025, với 7 đội đến từ các tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn trên cả nước (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng và Sơn La). Các đội thi đã trải qua nhiều buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm thực tế với Ban giám khảo trên hành trình “Đường đến Hội thi nhà nông đua tài 2025”.
![]() |
Phần thi Nhà nông xin chào của đội thi tỉnh Đắk Lắk tại vòng chung kết Hội thi nhà nông đua tài năm 2025. |
Vòng loại hội thi được tổ chức tại Di tích lịch sử - văn hóa Đồn điền CADA (xã Ea Yông, huyện Krông Pắc) quy tụ 6 đội thi xuất sắc đến từ các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước và Sơn La. Các đội đã vượt qua nhiều thử thách, đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế và khả năng vận dụng linh hoạt vào sản xuất nông nghiệp hiện đại. Qua đó, Ban tổ chức đã lựa chọn 3 đội xuất sắc nhất (Kon Tum, Sơn La và Bình Phước) vào vòng chung kết thi đấu tối 11/3 cùng đội chủ nhà Đắk Lắk. Tại vòng chung kết, các đội trải qua 4 phần thi: Nhà nông xin chào, Nhà nông thông minh, Nhà nông liên kết, Nhà nông thử thách. Hành trình diễn ra các vòng thi, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên ghi hình và phát sóng liên tục. Nhờ vậy, hội thi đã thu hút đông đảo khán giả là nông dân trồng cà phê đón xem để tìm hiểu kiến thức canh tác từ các vùng trồng lớn và áp dụng vào thực tế.
Trải qua gần 2 năm tham gia dự án “Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”, ông Nguyễn Văn Nhân (thành viên đội thi tỉnh Bình Phước) đã đúc kết được nhiều kiến thức liên quan đến kỹ thuật chăm sóc cây cà phê theo hướng bền vững, thông minh. Cụ thể, ông đã tích lũy được kiến thức về bệnh hại, trồng xen canh, canh tác giảm phát thải, bón phân, tạo hình, chăm sóc đa thân, thả ngọn… Ông Nhân chia sẻ, trong giai đoạn hiện nay, thị trường không còn chạy theo số lượng mà chất lượng mới là yếu tố tiên quyết. Bởi vậy, từ lâu ông đã chú trọng đến việc canh tác cà phê thông minh, quan tâm chất lượng sản phẩm để xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Vì vậy, thông qua hội thi này, ông rất vinh dự được mang kinh nghiệm đúc rút qua nhiều năm trồng cà phê lên sân khấu để khán giả là nông dân tiếp thu, sàng lọc kiến thức chăm sóc vườn cây của mình hiệu quả hơn.
![]() |
Nông dân Đắk Lắk hào hứng trong phần thi Nhà nông thông minh tại vòng chung kết Hội thi nhà nông đua tài năm 2025. |
Còn với chị H Roda Ayun (thành viên đội thi tỉnh Đắk Lắk đoạt giải Nhất tại hội thi) cho hay, thông qua các phần thi của những đội khác, chị đã có cơ hội “nạp” thêm những kiến thức bổ ích về kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu, các vấn đề liên quan đến chế biến, thị trường, liên kết sản xuất, sản xuất có chứng nhận, hình thành, phát triển chuỗi liên kết trong ngành hàng cà phê Việt Nam… “Kết thúc hội thi, bản thân tôi đã học tập và trau dồi được nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là về chăm sóc cà phê theo hướng thông minh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ nguồn đất, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng cách. Bởi vậy, thời gian tới, tôi sẽ trực tiếp truyền đạt lại cho người dân tại địa phương những kiến thức này để đạt năng suất cao trong sản xuất và bảo vệ sức khỏe, môi trường sống”, chị H Roda bộc bạch.
Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết, canh tác cà phê thông minh không phải là tìm kiếm một thiết bị thông minh mà người trồng phải là trung tâm vì sẽ không ai hiểu được mảnh đất của họ hơn họ. Bởi vậy, ông mong muốn thông qua cuộc thi, bà con nông dân tại các vùng trồng cà phê trên cả nước cần trở thành “chuyên gia” để thông minh trong cách chăm sóc cây trồng, chủ động xử lý trước mọi tình huống bất lợi của thời tiết và cách tiếp cận thị trường để canh tác cà phê bền vững.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn khẳng định, hội thi nhà nông đua tài là sân chơi bổ ích, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tạo không khí thi đua học tập, tổ chức sản xuất phát triển nông nghiệp và đẩy mạnh tuyên truyền thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, phát triển chuỗi sản xuất bền vững, góp phần nâng cao thương hiệu cà phê Việt Nam.
Khánh Huyền
Ý kiến bạn đọc