Multimedia Đọc Báo in

Chung quanh việc tạm ngừng hoạt động câu lạc bộ trong trường tiểu học

06:45, 11/04/2025

Thực hiện Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về quản lý dạy thêm, học thêm, Phòng GD-ĐT TP. Buôn Ma Thuột đã có văn bản chỉ đạo các trường học trên địa bàn về một số nội dung liên quan.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 8/4, nhiều trường học trên địa bàn thành phố tạm thời ngừng việc dạy học câu lạc bộ (CLB) vào cuối buổi chiều. Như vậy,  thời gian học buổi sáng giữ nguyên như trước (bắt đầu lúc 7 giờ), còn buổi chiều học sinh chỉ học 3 tiết và ra về trong khoảng thời gian từ 15 giờ 45 phút đến 15 giờ 55 phút tùy trường, đề nghị phụ huynh đưa, đón học sinh đi học theo đúng thời gian quy định.

Quy định mới này hiện đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trong các phụ huynh. Một số phụ huynh cho rằng quy định gây khó bởi nhiều người không thể sắp xếp đưa đón con khi chưa hết giờ làm việc hành chính. Để đón con trong khoảng thời gian này, nhiều cha mẹ phải tự xoay xở bằng cách tạm ngưng công việc đang làm, xin về sớm hoặc nhờ người đón. Chị Phạm Thị Phượng (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) chia sẻ, công việc văn phòng yêu cầu tan làm lúc 17 giờ nên chị không thể về sớm đón con được; chị dự định thuê xe ôm đón con từ trường về công ty nhằm tránh ảnh hưởng công việc đang làm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế bởi công ty là nơi để làm việc chứ không phải là nơi giữ trẻ.

Giờ ra chơi của học sinh Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (TP. Buôn Ma Thuột).

Trong khi đó, các phụ huynh khác lại tán thành với việc tạm ngưng hoạt động của CLB. Như chị Nguyễn Thị Xuân (phường Tân An) đồng tình với việc cho trẻ tan trường sớm. Chị cho hay, con chị hiện đang học lớp 4, đã đủ lớn để tự chơi một mình và bản thân cháu cũng mong muốn được về sớm để tham gia các hoạt động khác cùng gia đình.

Theo ngành giáo dục, nhiều năm nay các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã tổ chức hoạt động giáo dục dưới hình thức CLB (Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, kỹ năng sống) sau giờ học chính khóa dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và học sinh. Mức phí mỗi học sinh đóng dao động từ 120.000 – 160.000 đồng/tháng và đóng theo năm học hoặc theo từng tháng, tùy trường. Hoạt động CLB tổ chức vào tiết học thứ tư (buổi chiều) theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Phụ huynh đón con tại Trường Tiểu học Ngô Quyền, (TP. Buôn Ma Thuột) chiều 8/4.

Hoạt động này đã gây ra những ý kiến trái chiều, số phản đối thì cho rằng việc tham gia các CLB là không cần thiết, học sinh đã học cả ngày cần về sớm nghỉ ngơi; số ủng hộ thì cho rằng việc này sẽ bảo đảm an toàn cho các con và thuận tiện trong việc đưa đón. Sau đó, các trường tiếp tục tổ chức CLB vào tiết thứ tư buổi chiều trên tinh thần tự nguyện, thực tế có nhiều học sinh không tham gia.

Đến khi Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT về quản lý dạy thêm, học thêm được ban hành và có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, Phòng GD-ĐT TP. Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các trường tiểu học trả lại cho phụ huynh khoản tiền đã thu liên quan đến hoạt động tổ chức CLB trong nhà trường; dừng việc tổ chức CLB, dạy thêm, học thêm trong nhà trường, chờ hướng dẫn từ UBND tỉnh.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc