Multimedia Đọc Báo in

Hợp tác xã chung sức sẻ chia với cộng đồng

08:24, 14/05/2025

Không chỉ tích cực sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được vai trò cầu nối, đóng góp quan trọng trong công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Từ khi thành lập đến nay, HTX Nông nghiệp dịch vụ Công bằng Ea Kiết (huyện Cư M’gar) đã thay đổi tư duy sản xuất cà phê của người dân theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết, góp phần tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn xã Ea Kiết.

Nhờ đó doanh thu hằng năm của HTX đạt 20 – 25 tỷ đồng, thu nhập của thành viên cũng tăng thêm 8 – 12 triệu đồng/hộ/năm. Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, HTX còn trích lợi nhuận hàng năm để xây dựng Quỹ phúc lợi với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng.

Qua đó, đồng hành cùng địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn; bếp ăn cho trường mầm non; sân, cổng và mái che cho Trạm Y tế xã Ea Kiết; cổng chào văn hóa xã Ea Kiết; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng bò cho người nghèo… Đây là số tiền hỗ trợ không hề nhỏ đối với một đơn vị sản xuất nông nghiệp.

HTX Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Kiết (huyện Cư M’gar) hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn xã Ea Kiết.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ Công bằng Ea Kiết cho biết, nhờ sự đồng tình của các thành viên trong HTX, hằng năm đơn vị đều xây dựng kế hoạch, trích một phần lợi nhuận từ việc sản xuất, kinh doanh để hỗ trợ người nghèo và các hoạt động của địa phương nhằm thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", sẻ chia với cộng đồng. Đơn vị đang nỗ lực sản xuất hiệu quả, tăng doanh thu, lợi nhuận hằng năm để có thể giúp đỡ thêm nhiều người khó khăn hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HTX Nông nghiệp dịch vụ Công bằng Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) hình thành và phát triển không chỉ bằng khát vọng kinh tế mà còn bằng tình yêu với cộng đồng. HTX có 49 thành viên và liên kết với hơn 200 hộ dân trên địa bàn xã Ea Tu, trong đó 90% là người dân tộc thiểu số.

Những năm đầu khi mới thành lập, thành viên và nông dân liên kết đa phần là các gia đình có kinh tế khó khăn, nhận thức còn hạn chế. HTX đã trực tiếp "cầm tay chỉ việc", thay đổi tư duy sản xuất để cùng nhau đồng hành phát triển lâu dài. Nhờ sự đồng lòng, nỗ lực của người dân, đơn vị đã thành công trong sản xuất, chế biến cà phê đạt chứng nhận FLO, 4C… và tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững.

Do vậy, khi thu mua sản phẩm, HTX luôn cộng thêm từ 1.000 - 10.000 đồng/kg cà phê nhân cho các vườn tuân thủ đúng quy trình chăm sóc. Chính sự đồng hành, định hướng sản xuất của HTX, đến nay nhiều người dân trồng cà phê trên địa bàn xã Ea Tu đã có đời sống khấm khá, thu nhập cao từ cây cà phê.

HTX Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) tặng cặp mới cho các cháu Trường Mầm non Ea Tu.

Thêm vào đó, hằng năm đơn vị đều trích từ lợi nhuận để hỗ trợ phân bón hữu cơ miễn phí cho người dân với kinh phí từ 100 – 150 triệu đồng; cho các hộ dân mua phân bón trả chậm để đầu tư sản xuất; hỗ trợ xây dựng nhà Tình nghĩa tặng hộ nghèo trên địa bàn xã; tặng quà, động viên tinh thần cho hộ dân liên kết vào các dịp lễ, Tết... với số tiền 20 triệu đồng/năm. Theo Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ Công bằng Ea Tu Trần Đình Trọng, HTX tồn tại không chỉ để sinh lãi, mà còn nâng đỡ, đồng hành nhau cùng vượt qua nghèo khó, đó cũng là mục tiêu của đơn vị trong suốt hành trình phát triển. Khi đời sống tinh thần, vật chất của người dân càng được nâng cao sẽ giúp hoạt động sản xuất của đơn vị càng hiệu quả, bền vững.

Mặc dù hoạt động sản xuất của HTX Nông nghiệp dịch vụ du lịch ROFC (huyện Krông Năng) còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng, hằng năm đơn vị vẫn trích lợi nhuận và vận động các doanh nghiệp, đối tác làm ăn để trao 300 suất quà, trị giá khoảng 100 triệu đồng tặng người nghèo, học sinh hiếu học trên địa bàn huyện Krông Năng vào các dịp lễ, Tết.

Đồng thời, hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật trồng trọt cho người dân và cung cấp phân bón trọn gói miễn phí cho 3 – 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khoảng thời gian từ 1 – 2 năm, giúp họ phát triển mô hình cà phê, hồ tiêu, sầu riêng… để vươn lên thoát nghèo. Xác định địa phương chủ yếu phát triển nông nghiệp, HTX tích cực hỗ trợ người dân kỹ thuật chăm sóc cây trồng; mời các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm sản xuất; tổ chức hội thảo đầu bờ giới thiệu những mô hình hay… giúp người dân sản xuất hiệu quả, nâng cao đời sống để tự lực vươn lên.

Có thể thấy, HTX ngày nay không đơn thuần là tổ chức sản xuất, kinh doanh, mà còn trở thành nhịp cầu sẻ chia, lan tỏa những giá trị nhân văn, góp sức vì cộng đồng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) "Đánh thức" du lịch rừng
Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 507.000 ha rừng, là nơi đầu nguồn của nhiều hệ thống sông suối lớn, sở hữu nhiều ghềnh thác đẹp cùng hệ sinh thái rừng đa dạng, hệ động thực vật phong phú. Với những lợi thế to lớn đó, tỉnh đang xúc tiến để khai mở “mỏ vàng” này cho hoạt động du lịch sinh thái.