Multimedia Đọc Báo in

Trao tặng nhà ở cho các cựu chiến binh khó khăn tại huyện Krông Ana

16:44, 09/05/2025

Sáng 9/5, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Krông Ana tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Krông Ana.

Hai hộ cựu chiến binh được hỗ trợ xây nhà trong dịp này là ông Lê Đình Sinh (thôn 4, xã Bình Hoà) và Nguyễn Văn Tư (thôn 10/3, xã Ea Bông). Đây là hai hội viên thuộc diện hộ nghèo, khó khăn tại địa phương. Ngôi nhà cũ của các gia đình đều đã xuống cấp nhưng không có đủ điều kiện sửa chữa, xây mới.

Đại diện các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình cựu chiến binh Lê Đình Sinh.
Đại diện các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình cựu chiến binh Lê Đình Sinh.

Các căn nhà được hỗ trợ xây dựng mới cho các cựu chiến binh đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhà “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) phục vụ nhu cầu sinh hoạt với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng.

Trong đó, mỗi gia đình được Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà, phần còn lại do gia đình đối ứng và các cấp Hội Cựu chiến binh, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm hỗ trợ ngày công, một phần nguyên vật liệu.

Đại diện các đơn vị trao chìa khoá nhà cho cựu chiến binh
Đại diện các đơn vị trao chìa khoá nhà cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Tư.

Việc trao tặng nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Hội Cựu chiến binh các cấp với các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, thắm tình đồng đội của cán bộ, hội viên cựu chiến binh, giúp các hội viên có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống, tạo động lực giúp họ vươn lên phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Krông Ana nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng ngành Y tế huyện Krông Ana đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhất là đối với tuyến y tế cơ sở.