Đối thoại thẳng thắn, lắng nghe, trách nhiệm với người dân về Dự án tái định cư Păn Lăm - Kõ Siêr
Sáng 27/6, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân có đơn thư khiếu kiện liên quan đến Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Păn Lăm - Kõ Siêr (phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột).
Buổi đối thoại do đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Cùng tham dự có đại diện Cục II - Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương, lãnh đạo các sở, ngành chức năng và đông đảo đại diện hộ dân trong vùng dự án.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi đối thoại. |
Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Păn Lăm - Kõ Siêr có tổng diện tích 6,55 ha, thuộc quy hoạch chi tiết do TP. Buôn Ma Thuột lập. Dự án ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của 136 hộ dân (với 89 hộ bị thu hồi toàn bộ và 47 hộ bị thu hồi một phần đất để mở rộng đường Y Ni Ksơr), trong đó, có đến 102 hộ đã sinh sống ổn định, xây dựng nhà cửa kiên cố tại khu vực này.
Tại buổi đối thoại, Thanh tra tỉnh đã công bố Kết luận Thanh tra số 57/KL-TTr ngày 26/6/2025, chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong quá trình lập, thực hiện quy hoạch dự án. Cụ thể, các cơ quan chuyên môn chưa thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư; không tổng hợp, giải trình các ý kiến không đồng thuận để báo cáo cấp thẩm quyền; số phiếu lấy ý kiến chưa đạt yêu cầu theo quy định pháp luật.
![]() |
Các đại biểu tham gia buổi đối thoại. |
Đáng chú ý, diện tích đất ở chỉnh trang theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt năm 2013 đã giảm 1,19 ha so với quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 năm 2007. Điều này dẫn đến việc phải thu hồi thêm đất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân, làm tăng kinh phí bồi thường và tổng mức đầu tư của dự án. Ngoài ra, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã cấp giấy phép xây dựng và chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số trường hợp không đúng quy hoạch, không đúng quy định pháp luật. Có trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở trái với quy hoạch được phê duyệt.
Chính những bất cập nêu trên đã làm phát sinh khiếu kiện kéo dài hơn 10 năm qua, khiến người dân bức xúc vì không được cấp sổ đỏ, không được chuyển đổi mục đích đất, không thể xây dựng nhà ở ổn định.
Tại buổi đối thoại, người dân tiếp tục phản ánh nhiều vấn đề tồn tại: mức bồi thường, hỗ trợ còn thấp, chưa đủ để tái định cư ổn định; hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng chưa được cải tạo; đề nghị được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để định cư tại chỗ…
![]() |
Đại diện các hộ dân tham gia ý kiến. |
Trước những ý kiến chính đáng của người dân, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã nghiêm túc lắng nghe, ghi nhận đầy đủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, tính toán lại các phương án thực hiện để hài hòa giữa lợi ích phát triển chung và quyền lợi hợp pháp của người dân.
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu Thanh tra tỉnh công bố công khai Kết luận Thanh tra để người dân nắm rõ. UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các nội dung kết luận. Từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền phường Tân Lập (mới) phải chủ động tiếp cận, xác định rõ trách nhiệm và thực hiện đúng kết luận Thanh tra.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các sai phạm đã được nêu, như: cho phép chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy hoạch; cấp giấy phép xây dựng sai quy định; tổ chức lấy ý kiến dân cư thiếu minh bạch; đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình giải quyết đơn thư… Giao Sở Nội vụ, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan theo đúng quy định pháp luật.
“Chính quyền các cấp phải làm việc với tinh thần cầu thị, công khai, minh bạch, đảm bảo tiến độ, đúng pháp luật và có sự giám sát chặt chẽ của người dân. Mọi quyết sách phải đặt lợi ích chính đáng của nhân dân song hành với mục tiêu phát triển bền vững”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.
Lê Thành
Ý kiến bạn đọc