Multimedia Đọc Báo in

Kỳ thi đặc biệt

05:20, 30/06/2025

Trong số hơn 22.600 thí sinh Đắk Lắk dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có những "sĩ tử" với những câu chuyện đầy cảm động về ý chí và nghị lực.

Vượt “chông gai” để thi

Trước ngày thi, nữ sinh N.T.T.Nh. dự thi tại Điểm thi Trường THPT Hồng Đức (TP. Buôn Ma Thuột) gặp vấn đề sức khỏe, phải nhập viện điều trị và làm tiểu phẫu. Mặc dù không thể ngồi được nhưng với quyết tâm không bỏ lỡ "cơ hội vàng" Kỳ thi mang lại trong xét tuyển đại học, N.T.T.Nh. vẫn cố gắng đến điểm thi làm thủ tục và dự thi.

Nhằm hỗ trợ N.T.T.Nh. và bảo đảm đúng quy chế thi, điểm thi đã bố trí một phòng thi dự phòng riêng và một chiếc bàn đặc biệt để em có thể đứng làm bài trong suốt thời gian thi. T.Nh. chia sẻ, em ấp ủ ước mơ vào ngành kinh tế tại một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh.

Dù đã có kết quả học tập 3 năm THPT đạt loại giỏi và từng tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, em vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Kỳ thi này. Ban đầu, em cảm thấy mặc cảm và áp lực nhưng khi nghĩ về giấc mơ nghề nghiệp, gia đình, bạn bè và thầy cô, Nh. đã lấy lại tinh thần, làm bài nghiêm túc, thoải mái với quyết tâm đạt điểm số cao nhất có thể. Sự ưu tiên đặc biệt từ hội đồng thi với phòng thi riêng đã giúp em có một kỳ thi đặc biệt trong đời.

“Khó đi, ba mẹ dắt con đi”

Cũng tại Điểm thi Trường THPT Hồng Đức, hình ảnh ba mẹ dìu con đi thi đã làm nhiều thí sinh xúc động. Em Văn Đức Minh (học sinh lớp 12B2, Trường THPT Hồng Đức) gặp tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 14 trong dịp nghỉ lễ 30/4/2025 dẫn đến gãy chân, dập tay và phải nằm viện điều trị nhiều tháng nay. Hiện tại, Minh phải chống nạng khi di chuyển và cần sự chăm sóc của ba mẹ.

Em Văn Đức Minh được ba đưa đến Điểm thi Trường THPT Hồng Đức trong những ngày thi.

Để không bỏ lỡ Kỳ thi quan trọng này, gia đình Minh đã thuê trọ ở phường Tân Tiến (TP. Buôn Ma Thuột) và thuê giáo viên riêng ôn tập, củng cố kiến thức cho em. Minh bộc bạch, lực học của em không quá nổi bật nên em rất lo lắng và mong muốn đỗ tốt nghiệp THPT. Em càng thương ba mẹ hơn khi chứng kiến họ vất vả lo lắng cho em. Minh tự nhủ sẽ cố gắng làm bài tốt và tích cực tập vật lý trị liệu để sớm hồi phục, tiếp tục học tập phát triển bản thân, không phụ lòng ba mẹ.

Chị Hồ Thị Ái Lộc (xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ), mẹ của Đức Minh tâm sự, kỳ thi tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều lựa chọn cho con sau này, dù là học nghề hay tiếp tục học lên đại học, cao đẳng thì gia đình đều ủng hộ. Chị cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, giáo viên tại Điểm thi Trường THPT Hồng Đức đã tạo điều kiện tối đa trong đi lại, đưa đón con trong những ngày thi.

Khát vọng đổi đời

Với học sinh vùng sâu vùng xa, Kỳ thi là một trong những dấu mốc để các em vượt khó vươn xa.

Em Vàng Thị Nguyệt (dân tộc H'Mông, ở thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) là con thứ hai trong gia đình có 5 chị em, thuộc hộ nghèo. Bố mẹ em quanh năm vất vả trên nương rẫy xa nhà, chỉ về nhà 1 - 2 lần/tuần. Nguyệt tâm sự: "Ở địa phương em, tình trạng tảo hôn trong cộng đồng dân tộc H'Mông vẫn còn. Có bạn mới lớp 9 đã lấy chồng rồi, cuộc sống rất vất vả. Em không muốn như vậy". Chính quyết tâm thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó đã thôi thúc Nguyệt không ngừng nỗ lực học tập để tìm một con đường mới cho chính mình. Nguyệt cũng lo lắng về chi phí học tập nếu học lên cao hơn nhưng dù khó khăn em vẫn cố gắng và chấp nhận đi làm thêm trong thời gian học để có một công việc và nghề nghiệp ổn định trong tương lai.

Em Vàng Thị Nguyệt (dân tộc H'Mông, thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) ôn bài trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tại Điểm thi Trường THPT Krông Bông (huyện Krông Bông), thí sinh Nguyễn Văn Thiện (học sinh lớp 12A11, Trường THPT Krông Bông) cũng dự thi với quyết tâm cao. Mặc dù Thiện có chiều cao khá khiêm tốn (1,25 m, nặng chưa tới 30 kg) và nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng nhờ nỗ lực không ngừng, năm lớp 12 em đã đạt học lực loại giỏi. Thiện tham gia Kỳ thi với tâm thế thoải mái và quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp THPT. Sau đó, em sẽ chọn học nghề để tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình.

Thanh Hường - Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc