Multimedia Đọc Báo in

Thường trực Tỉnh Đoàn tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

21:26, 27/07/2025

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), trong hai ngày 26 và 27/7, Thường trực Tỉnh Đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Chiểu (sinh năm 1930, trú phường Tân Lập), có một con trai duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tài; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Phương (sinh năm 1932, trú phường Phú Yên), có hai người con là liệt sĩ Trần Minh Hiếu và liệt sĩ Trần Minh Sơn đã hy sinh vì Tổ quốc. 

Bí thư Tỉnh Đoàn Lương Minh Tùng cùng các thành viên đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Chiểu
Bí thư Tỉnh Đoàn Lương Minh Tùng cùng các thành viên đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Chiểu.

Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh Đoàn Lương Minh Tùng cùng các thành viên đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng nói chung, Mẹ Tô Thị Chiểu và Mẹ Lương Thị Phương nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trò chuyện với Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Phương.
Các thành viên đoàn công tác trò chuyện với Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Phương.

Đồng chí cũng gửi tặng các phần quà cùng lời chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ, sống an vui để dõi theo, truyền động lực cho lớp trẻ cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn trong đoàn viên, thanh niên đối với thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển cho Ea Rốk
Hỗ trợ xây dựng hạ tầng từ nguồn vốn của Chương trình 1719 đã tạo diện mạo mới cho xã vùng III Ea Rốk. Đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.