Tiếp bước truyền thống - dựng xây tương lai
Bằng sự năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, tuổi trẻ Đắk Lắk đang viết tiếp những trang sử mới của quê hương anh hùng bằng hành động cụ thể trong thời đại hòa bình, hội nhập.
Tự tin khẳng định vai trò trên các lĩnh vực
Là sinh viên năm 3 Trường Đại học Phú Yên, Trần Ngô Kim Hảo không chỉ là một cô gái xinh xắn, duyên dáng mà còn là một trong những hình mẫu thanh niên tiêu biểu thời đại mới năng động, bản lĩnh, toàn diện và tràn đầy tinh thần cống hiến.
Trong vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Hảo đã cùng tập thể Ban Chấp hành Hội và Đoàn trường triển khai hiệu quả nhiều phong trào, hoạt động gắn liền với nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên. Dưới sự điều phối của Hảo, các chương trình tình nguyện mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện, văn hóa, thể thao, học thuật được tổ chức bài bản, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Bản thân Kim Hảo còn là một thành viên tích cực của Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, thường xuyên tham gia hỗ trợ người yếu thế, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là hiến tóc cho bệnh nhân ung thư - một hành động nhỏ nhưng chan chứa tình người và sự đồng cảm sâu sắc.
Bản lĩnh của cô gái trẻ được thể hiện qua chuỗi thành tích đáng nể: Hai năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; đạt Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp tỉnh năm học 2023 - 2024; là “Sinh viên tiêu biểu năm 2024”; Huy chương Vàng tại Giải Vovinam các lứa tuổi tỉnh; Huy chương Bạc và Huy chương Đồng tại Giải vô địch Vovinam miền Trung – Tây Nguyên lần thứ II...
![]() |
Đoàn viên, thanh niên tham quan mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên xã Ea M'droh. |
Là một trong 444 đại biểu được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025, Kim Hảo có cơ hội được tham dự hành trình đầy ý nghĩa tại thành phố mang tên Bác trong tháng 5/2025. “Là một thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, em hiểu rằng sự kế thừa không thể tách rời với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Với nhiệt huyết, trí tuệ và bản lĩnh, em tin rằng, thế hệ trẻ hôm nay hoàn toàn có thể gánh vác trọng trách, tiếp nối lý tưởng cao đẹp mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đi trước đã vun đắp”, Hảo bộc bạch.
Từng có một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, chị Nguyễn Thị Lan (xã Ea Ktur) quyết định từ bỏ phố thị trở về làm nông theo cách riêng của mình.
Từ 1 ha cà phê sẵn có của gia đình, chị Lan quyết định thực hiện mô hình canh tác tái sinh, giữ lại lớp cỏ tự nhiên, không xới đất, tận dụng phân hữu cơ và trồng xen hồ tiêu để giữ độ ẩm, tăng sinh khối cho đất. Sau hơn hai năm kiên trì theo đuổi cách làm mới, năng suất cà phê của vườn nhà chị Lan đạt 3,5 tấn nhân/ha, hồ tiêu đạt 4 tấn/ha. Tổng thu nhập hằng năm đạt hơn 700 triệu đồng, trong đó chi phí đầu tư giảm gần 30% so với mô hình sản xuất cà phê truyền thống.
Thành công từ mô hình ở gia đình, chị Lan truyền cảm hứng cho các hộ dân xung quanh, chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm, giúp mở rộng mô hình cà phê bền vững tại địa phương. Chị Lan chia sẻ: “Làm nông không đơn giản chỉ là trồng cây và thu hoạch, tôi mong muốn từng tấc đất dưới chân mình được hồi sinh, không bị bạc màu, không bị đầu độc bởi hóa chất. Làm ra sản phẩm sạch không chỉ để bảo vệ sức khỏe cho mọi người mà còn có thể nâng tầm giá trị nông sản quê hương”.
![]() |
Đại diện các đơn vị tặng cờ Tổ quốc cho người dân thôn Dự, xã Ia Lốp trong chương trình Tháng Ba biên giới năm 2025 do Tỉnh Đoàn tổ chức. |
Viết tiếp trang sử vẻ vang
Trong những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, trở thành lực lượng tiên phong trong các phong trào đánh giặc cứu nước. Họ là nòng cốt của cách mạng, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, không tiếc tuổi xuân, máu xương để giành lấy hòa bình, độc lập. Ngày nay, thế hệ trẻ được sống, học tập và cống hiến trong hòa bình, khát vọng ấy vẫn cháy bền bỉ nhưng bằng một hình thức mới là dấn thân vào các hoạt động sáng tạo, lao động, khởi nghiệp, bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận kinh tế, khoa học, văn hóa và công nghệ.
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Đắk Lắk đã và đang phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên mọi mặt trận, thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên. Tiêu biểu là các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp”… ngày càng đi vào chiều sâu và để lại dấu ấn tích cực.
Chỉ tính riêng năm 2024, đã có 838 công trình và hơn 8.000 phần việc mang “thương hiệu thanh niên” được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng. Trong đó, các cấp bộ đoàn đã xây dựng hơn 176 km “Thắp sáng đường biên”, “Thắp sáng đường quê”; sửa chữa 12 km đường giao thông nông thôn; tu sửa 7 “Nhà văn hóa cộng đồng”; thực hiện 20 tuyến đường “Đường cờ Tổ quốc” và gần 300 tuyến đường “Sắc cờ quê hương”; tổ chức hơn 4.000 hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện hơn 130 tuyến phố khu vực đô thị với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”…
![]() |
Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp xã Ea Na tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. |
Bên cạnh đó, các phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” đã và đang trở thành môi trường rèn luyện toàn diện cho các bạn trẻ ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thông qua các phong trào này, nhiều tấm gương tiêu biểu của học sinh, sinh viên Đắk Lắk đã được phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh. Họ là những người học tốt, sống đẹp, năng động trong hội nhập, sáng tạo trong khởi nghiệp và tiên phong trong tình nguyện vì cộng đồng, góp phần đưa hình ảnh tuổi trẻ tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới trong thời đại hội nhập và phát triển.
Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi tỉnh chia sẻ: “Dù ở bất cứ đâu, tuổi trẻ Đắk Lắk vẫn luôn tiên phong nhận việc mới, việc khó. Trong thời bình, tinh thần yêu nước của thanh niên Đắk Lắk không hề mai một, mà được thể hiện bằng chính những việc làm cụ thể, sáng tạo, có ích, góp phần viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương anh hùng trong thời kỳ hội nhập và phát triển”.
Anh Phương
Ý kiến bạn đọc