Trầm lắng thị trường mua sắm mùa tựu trường
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức bước vào năm học mới 2025 - 2026. Thế nhưng, không khí mua sắm tại các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm trên địa bàn tỉnh vẫn khá trầm lắng.
Nhiều phụ huynh chưa vội mua sắm đồ dùng học tập cho con em mình, dù các đơn vị kinh doanh đã chủ động nguồn hàng phong phú, niêm yết giá rõ ràng và triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Tại Nhà sách Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Lắk (đường Trường Chinh, phường Buôn Ma Thuột), một trong những điểm bán sách giáo khoa lớn của tỉnh, lượng khách đến mua sách năm nay giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Dù đơn vị đã chủ động nhập hàng sớm, phân loại sách theo từng lớp học, triển khai nhiều chương trình ưu đãi như: giảm 5% với sách giáo khoa khi mua trọn bộ, giảm 20 - 25% với sách tham khảo và 10% với dụng cụ học tập, giày dép… nhưng sức mua vẫn chưa khởi sắc.
![]() |
Phụ huynh lựa chọn mua sắm dụng cụ học tập tại Nhà sách Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Lắk. |
Ông Nguyễn Văn Dũng, đại diện Nhà sách cho biết: “Phần lớn phụ huynh chỉ đến xem sách, hỏi giá rồi về. Họ muốn đợi trường tổ chức họp phụ huynh, công bố danh mục sách giáo khoa chính thức rồi mới mua để tránh lãng phí”.
Tình hình ảm đạm cũng diễn ra tại nhiều cửa hàng văn phòng phẩm ở vùng nông thôn. Tại xã Ea Na, bà Nguyễn Thị Hương, chủ một cửa hàng văn phòng phẩm cho hay: “So với năm ngoái, lượng khách mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập giảm khoảng 1/3. Từ đầu tháng 6 đến nay, tôi chỉ bán được lẻ tẻ vài chục cuốn vở, hộp bút. Nhiều phụ huynh tận dụng lại sách cũ, chọn mua ba lô, giày dép online để tiết kiệm chi phí”.
Nguyên nhân chính dẫn đến việc thị trường phục vụ năm học mới chưa sôi động là do nhiều gia đình có tâm lý chờ đợi. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hoài (phường Thành Nhất), năm nay gia đình có con vào lớp 9 nhưng do kinh tế khó khăn nên bà chỉ mua vài cuốn sách giáo khoa môn Toán, Vật lý, Hóa học để cháu học thêm, còn lại chờ vào năm học rồi tính tiếp.
Trong khi đó, ông Lê Trường Quân (phường Ea Kao), phụ huynh có hai con chuẩn bị vào lớp 3 và lớp 5 cho biết: “Giờ mỗi trường sử dụng một bộ sách khác nhau, nếu mua nhầm rất lãng phí. Do đó, tôi đợi họp phụ huynh xong rồi mới quyết định. Cặp sách, hộp bút cũ các cháu còn dùng được nên tôi tận dụng cho đỡ tốn kém".
Tâm lý này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường sách giáo khoa mà còn khiến sức mua các mặt hàng đi kèm như: vở viết, cặp sách, bút thước... giảm mạnh. Dù nhiều cửa hàng đã phối hợp với các trường học chuẩn bị sẵn những combo đồ dùng theo từng khối lớp nhưng lượng hàng bán ra vẫn thấp.
Theo ông Dũng, dự kiến phải đến giữa tháng 8, khi các trường tổ chức họp phụ huynh và chốt danh mục sách, thị trường văn phòng phẩm mới thực sự sôi động trở lại. Tuy vậy ông Dũng cũng lưu ý: "Phụ huynh không nên chờ đến sát ngày khai giảng mới mua sắm vì khi đó có thể xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ một số mặt hàng. Bên cạnh đó, cần ưu tiên chọn mua sách ở những điểm bán chính thống để tránh tình trạng mua phải sách giả, sách lậu, gây ảnh hưởng đến việc học của các con".
Giang Nga
Ý kiến bạn đọc