Đắk Lắk: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo
Sáng 11/9, tại Khách sạn Công đoàn Ban Mê (phường Tân An), Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025.
Tham gia tập huấn có hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
![]() |
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lê Thị Thanh Bích phát biểu tại hội nghị tập huấn. |
Trong 2 ngày (11 và 12/9), các đại biểu được lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh truyền đạt nội dung theo các chuyên đề: Phổ biến, quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP, ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức chuyên sâu về công tác đối với đạo Tin lành; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình an ninh trong tôn giáo và công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật.
![]() |
Các đại biểu nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt chuyên đề tại hội nghị tập huấn. |
Thông qua đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; cập nhật đầy đủ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó giúp cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm công tác tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả.
Được biết, trong đợt này, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức 3 hội nghị tập huấn (2 hội nghị ở phường Tân An và 1 hội nghị tại phường Tuy Hòa).
Nguyễn Xuân
Ý kiến bạn đọc