Đắk Lắk có một cá nhân được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2025
Trong số 32 cá nhân được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2025, tỉnh Đắk Lắk có 1 cá nhân. Đó là ông Lê Hữu Tình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc.
Hơn 20 năm gắn bó với lĩnh vực thủy sản, ông Lê Hữu Tình luôn tâm huyết với việc nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân. Từ những ngày đầu thành lập Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc (năm 2006), ông đã cùng tập thể doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, khu nuôi thử nghiệm hiện đại, từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín.
![]() |
Ông Lê Hữu Tình (thứ 3 từ phải qua) giới thiệu mô hình nuôi tôm hùm trong bể, trên bờ của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc. Ảnh nhân vật cung cấp. |
Nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến của ông đã tạo dấu ấn, mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn như: Hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ; Nghiên cứu quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát bằng nước biển ven bờ miền Trung; Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà lưới công nghệ Green House… Các mô hình này không chỉ giúp người dân giảm chi phí, hạn chế dịch bệnh, nâng cao năng suất mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới nuôi trồng thủy sản bền vững.
Song song với hoạt động nghiên cứu, ông Tình còn chú trọng công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho nông dân, xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp – nhà khoa học – người nuôi. Hằng năm, công ty do ông phụ trách tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” là hình thức tri ân của giai cấp nông dân Việt Nam đối với đội ngũ nhà khoa học của đất nước, nhằm động viên, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà khoa học và nhà nông, từ đó xây dựng liên minh chặt chẽ giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Vân Anh
Ý kiến bạn đọc