Sức trẻ ở các hợp tác xã (Kỳ 1)
Kinh tế tập thể ghi nhận ngày càng nhiều những người trẻ thế hệ 8X, 9X trên cương vị giám đốc năng động, dám nghĩ dám làm, góp sức tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Kỳ 1: Dám thử sức
Có trình độ đại học trở lên, những bí thư trẻ sẵn sàng mang kiến thức học được áp dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã (HTX), gây dựng được những mô hình hiệu quả có thể áp dụng rộng rãi trong nhân dân. Không chỉ kế thừa và phát huy vai trò “bà đỡ” của kinh tế hộ, những người trẻ còn nâng tầm để những giá trị này phù hợp với giai đoạn phát triển mới.
Phía sau danh hiệu Ngôi sao hợp tác xã
Năm 2019, Phạm Đức Hậu (SN 1989) về làm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Bí thư Chi bộ HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành (phường Phú Yên). Đây cũng là thời điểm 2 HTX trên cùng địa bàn là HTX Đông - Tây Hòa Thành vừa được sáp nhập thành HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành như hiện nay. Nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên (2020 - 2025), HTX đối mặt với nhiều khó khăn như huy động vốn góp thành viên, giải quyết công nợ, chuyển đổi hoạt động từ Luật HTX năm 2012 sang Luật HTX năm 2023… Hậu cùng Hội đồng quản trị HTX không ngừng nỗ lực, từng bước vượt qua khó khăn, đưa HTX đạt những kết quả ngoài mong đợi.
Phạm Đức Hậu cho biết: "Tôi bám vào chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường cùng các nghị quyết, chủ trương của tỉnh và Trung ương để tìm ra hướng giải quyết và áp dụng vào thực tế hoạt động của đơn vị. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, tôi đưa ra vấn đề và lấy ý kiến góp ý của từng đảng viên, từ đó tạo sự thống nhất trong chi bộ, thành viên và cán bộ, người lao động trong HTX".
![]() |
Một buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành. |
Đến năm 2023, khó khăn của HTX cơ bản được giải quyết, các hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày một phát triển. Kết quả, HTX huy động được thành viên góp vốn gần 2,3 tỷ đồng. Doanh thu đạt 2 tỷ đồng/năm. Thành viên được chia lãi cổ phần năm sau cao hơn năm trước (năm 2019, thành viên được chia lãi mức 126.000 đồng/cổ phần thì đến năm 2023 lãi chia là 165.000 đồng/cổ phần). Sản phẩm gạo chất lượng Hòa Thành của HTX cũng ra đời và đạt chứng nhận OCOP 3 sao.
Tiếp nối thành công này, những năm tiếp theo, HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành đều hoạt động hiệu quả và vinh dự được công nhận Ngôi sao HTX toàn quốc 2 năm liên tiếp (2024, 2025). “Năm 2025 là năm cuối cùng Chi bộ HTX thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra tại Đại hội Chi bộ HTX lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ngay từ năm 2024, HTX tập trung vào chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2023, thực hiện đổi dịch vụ tín dụng nội bộ thành cho vay nội bộ, định hình các thành phần thành viên HTX... Trong sản xuất kinh doanh, HTX tiếp tục củng cố thương hiệu Gạo chất lượng cao Hòa Thành bằng cách đầu tư nhà xưởng, máy móc phục vụ chế biến. Đồng thời, HTX đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bằng cách mở rộng các kênh bán hàng trên không gian số. HTX quán triệt tới từng đảng viên và thành viên về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tiến tới là các nội dung tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất…, xem đây là định hướng đưa HTX trở thành HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả”, Hậu cho biết thêm.
“Cha đẻ” của giống sen mới
Phường Đông Hòa là vùng trũng thấp nhiều bàu (đầm) ngập nước. Ngoài cây lúa, cây sen trở thành nông sản đặc trưng. Bao lâu nay, bà con chủ yếu bán hoa, đài, củ sen tươi tại các chợ truyền thống. Dựa vào tuyến Quốc lộ 1, người dân Đông Hòa còn đưa hạt sen tươi tách vỏ tới các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh…
Để tạo thêm giá trị cho cây sen, Huỳnh Văn Bảo (SN 1990), Bí thư Chi bộ kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Xuân Tây 1 đã cải tạo và đưa giống sen truyền thống địa phương nở rộ tại Công trình HTX với Bác Hồ (tỉnh Nghệ An). Từ đây, cây sen được khai thác thêm ở khía cạnh cây giống.
![]() |
Giống sen siêu hạt của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Xuân Tây 1 giúp nhiều cơ sở trồng và chế biến hạt sen đạt sản lượng cao. |
Huỳnh Văn Bảo cho biết: “Tôi phát huy kiến thức của một kỹ sư nông nghiệp để tạo ra các giống mới, góp phần cùng bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế cho sản xuất. Từ giống sen trắng, sen hồng lá đơn, tôi tạo ra giống sen lá kép chuyên hoa phục vụ nhu cầu cảnh quan, trang trí tại các khu du lịch hoặc các công trình văn hóa, lịch sử… Cùng với đó, HTX cũng lai tạo thành công giống sen hồng gương xanh siêu hạt. Giống này không chỉ nổi bật bởi màu hoa đẹp, gương sen to nhiều hạt, mà còn giúp rút ngắn thời gian thu hoạch, giảm sâu bệnh và cho năng suất cao hơn 15 - 20% so với giống cũ”.
Năm 2025, HTX thành công với đơn hàng cung cấp giống cho 5 ha sen của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Ninh Ích, tỉnh Khánh Hòa. Hiện đơn vị đang thử nghiệm cung cấp giống cho HTX Sản xuất thương mại và dịch vụ Ninh Hưng cũng ở tỉnh này. Không chỉ cung cấp giống, HTX còn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua các buổi tập huấn kỹ thuật canh tác, quy trình chăm sóc và cách xử lý đất - nước - phân bón phù hợp với đặc điểm giống mới.
“Việc lai ghép tạo ra các giống sen mới theo yêu cầu của thị trường là bước đầu trong chiến lược đồng hành cùng nông dân chuyển đổi giống cây trồng chất lượng cao, hướng đến sản xuất sen an toàn - hiệu quả - bền vững của HTX. Từ đây, tôi muốn góp phần thay đổi tư duy và phương thức sản xuất từ làm nông nghiệp thụ động sang làm nông nghiệp hàng hóa để quê hương luôn là nơi trở về nuôi dưỡng ước mơ làm giàu cho người trẻ”, Huỳnh Văn Bảo tâm sự.
Có thể nói, bí quyết để các bí thư chi bộ kiêm giám đốc của các HTX nói trên thu hái thành quả chính là tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thử sức.
(còn nữa)
Kỳ cuối: Biến khát vọng thành hành động
Minh Duyên
Ý kiến bạn đọc