Multimedia Đọc Báo in

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên: Tập trung toàn lực thu dung và điều trị cho người bệnh

16:59, 24/11/2025

Dù mưa bão, ngập lụt kéo dài gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám chữa bệnh, nhưng với tinh thần trách nhiệm, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã nỗ lực duy trì công tác chăm sóc và điều trị cho người bệnh, không để bất kỳ hoạt động chuyên môn nào bị gián đoạn.

Không để gián đoạn hoạt động y tế

Sau khi nước rút, lượng bệnh nhân đổ về tăng đột biến khiến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực, vật tư y tế, nước sạch và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, tập thể bệnh viện vẫn đang nỗ lực tối đa để đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu và điều trị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong giai đoạn hậu mưa lũ.

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chủ động dự trữ nước sạch và thực phẩm để đảm bảo sinh hoạt, suất ăn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.
Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chủ động dự trữ nước sạch và thực phẩm để đảm bảo sinh hoạt, suất ăn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên Trần Anh Dũng cho biết, trong thời gian mưa lũ diễn biến phức tạp, bệnh viện đã triển khai lực lượng trực chiến tại tất cả vị trí, duy trì hoạt động khám chữa bệnh 24/24 giờ. Công tác dược, ngân hàng máu và vật tư y tế được chuẩn bị sẵn sàng; hệ thống nước sạch dự trữ và máy phát điện dự phòng được huy động liên tục để đảm bảo cho các khu vực trọng yếu như phòng mổ, hồi sức và chạy thận nhân tạo.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cũng được tăng cường, đảm bảo đầy đủ hóa chất khử khuẩn, tiệt trùng, giữ an toàn môi trường điều trị. Về hậu cần, bệnh viện đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu ăn uống cho nhân viên y tế trực chiến và cung cấp suất ăn dinh dưỡng hàng ngày cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn tăng cường hỗ trợ cấp cứu, phẫu thuật và điều trị cho các nhóm bệnh nhân trọng điểm như sản – nhi. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhờ có sự chủ động trong triển khai các phương án ứng phó, huy động đầy đủ nhân lực, vật lực và kịp thời kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên không ghi nhận thiệt hại về trang thiết bị y tế, giúp hoạt động khám chữa bệnh được duy trì liên tục ngay trong thời điểm thời tiết bất lợi nhất.

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đang phải đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân, thiếu hụt máu, nguồn nước sạch chưa được cấp trở lại tạo áp lực lớn lên toàn bộ hệ thống điều trị. Công tác dược và vật tư y tế tuy cơ bản được bảo đảm nhưng một số mục như: huyết thanh SAT đang thiếu do bệnh nhân chấn thương tăng cao; lượng máu dự trữ giảm mạnh và dự báo thiếu hụt trong thời gian tới do việc vận động hiến máu gặp nhiều trở ngại. Hiện Bệnh viện đã có công văn đề nghị Trung tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ phân phối máu.

Ngoài ra, đến thời điểm này, nước sạch từ nhà máy nước vẫn chưa được khôi phục. Nguồn nước phục vụ lọc RO cho chạy thận nhân tạo, phẫu thuật và xét nghiệm chỉ đáp ứng được một phần, trong đó có sự hỗ trợ từ lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy. Đây là thách thức lớn khi nhu cầu điều trị tăng cao đột biến.

Sau mưa lũ, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên rơi vào tình trạng quá tải, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng cao đột biến
Sau mưa lũ, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên rơi vào tình trạng quá tải, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng cao đột biến

Dù đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn nhưng tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vẫn quyết tâm duy trì hoạt động khám chữa bệnh an toàn và liên tục. Mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân”.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên Trần Anh Dũng

 

Thời điểm này, tất cả các vị trí khám cấp cứu, khám bệnh và nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đều rơi vào tình trạng quá tải. Lượng bệnh nhân nội trú có thời điểm lên đến 1.279 người, trong khi chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch là 800 và giường thực kê được bảo hiểm y tế thanh toán là 1.000 giường. Nhiều thời điểm bệnh viện phải tận dụng hành lang để kê thêm giường.

Khoa Cấp cứu hiện tiếp nhận trung bình hơn 200 bệnh nhân mỗi ngày, những ngày cao điểm lên đến 235 ca. Hoạt động chạy thận nhân tạo duy trì ở mức 140–170 lượt/ngày. Trong điều kiện nước sạch chưa có, bệnh viện phải tận dụng nước từ bể chứa, nước dự phòng và nước mưa để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, chế biến suất ăn cho người bệnh và nhân viên y tế.

“Hiện chúng tôi chỉ còn khoảng hơn 150 đơn vị máu, dự báo sẽ thiếu trong thời gian tới. Bệnh viện đã gửi công văn đề nghị Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Huyết học – Truyền máu hỗ trợ khẩn cấp. Các khoa đều trong tình trạng quá tải, đặc biệt là khối nội, hồi sức tích cực – chống độc và cấp cứu. Chúng tôi đang nỗ lực tối đa để điều trị chăm sóc bệnh nhân" - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên Trần Anh Dũng chia sẻ.

Dù mưa lũ gây nhiều khó khăn, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vẫn nỗ lực duy trì chăm sóc và điều trị cho người bệnh.
Dù mưa lũ gây nhiều khó khăn, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vẫn nỗ lực duy trì chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Trước những khó khăn mà Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đang gặp phải, Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La cho hay, Sở đã khẩn trương nắm bắt tình hình và chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động hỗ trợ trong khả năng cao nhất.

Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế trong tỉnh phối hợp, chia sẻ nguồn lực, đặc biệt là hỗ trợ máu, vật tư y tế thiết yếu và nhân lực khi cần thiết. Đồng thời, Sở đã làm việc với Trung tâm Huyết học – Truyền máu để ưu tiên phân bổ nguồn máu cho Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cũng như xin hỗ trợ thêm từ các đoàn công tác.

Sở Y tế Đắk Lắk đã có công văn gửi Bộ Y tế và các tỉnh Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ y tế cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ của tỉnh Đắk Lắk.

Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực vượt khó của tập thể Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong suốt thời gian mưa lũ và giai đoạn hậu thiên tai. Dù đối mặt rất nhiều áp lực, bệnh viện vẫn duy trì hiệu quả công tác chăm sóc, điều trị, không để người dân nào bị bỏ lại trong hoàn cảnh khó khăn. Trong giai đoạn này, Sở Y tế sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ tối đa để bệnh viện ổn định hoạt động và phục vụ người dân tốt nhất.

Hồng Chuyên - Mai Lê


Ý kiến bạn đọc