Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội biên phòng Đắk Lắk căng mình giúp dân

15:39, 20/11/2025

Giữa mưa lũ, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng các loại phương tiện căng mình giúp dân, với mục tiêu cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai 310 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 ca nô và thuyền các loại xuống những điểm xung yếu để hỗ trợ nhân dân. Đồng thời, các đồn biên phòng đã tổ chức tiếp nhận 21 hộ với 142 người dân vào tránh trú an toàn tại các trạm, đồn biên phòng khi nước lũ lên quá nhanh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cùng các lực lượng và chính quyền địa phương hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cùng các lực lượng và chính quyền địa phương hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Ngay từ đầu đợt mưa lũ, các tổ công tác của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk có mặt trên từng địa bàn, nắm sát diễn biến, chủ động di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng đã hỗ trợ di dời 386 hộ với 1.327 người đến nơi an toàn; vận chuyển tài sản cần thiết, gia cố nhà cửa và xử lý bước đầu nhiều đoạn taluy, sườn núi có nguy cơ sạt lở.

Với phương châm không để người dân bị cô lập, không để ai bị bỏ lại trong vùng nguy hiểm, tất cả cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, trực tiếp tiếp cận từng khu dân cư để sẵn sàng ứng cứu, di dời nhân dân đến nơi an toàn.

Tại khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài – nơi nước lũ dâng cao hơn 1,5 m – nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Khi phát hiện một căn nhà còn hai mẹ con đang mắc kẹt, trong đó cháu bé mới 2 tháng tuổi, Đồn Biên phòng Xuân Đài lập tức triển khai lực lượng tiếp cận. Nước chảy xiết khiến việc di chuyển vô cùng nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ phải dùng dây neo làm điểm tựa, lội qua dòng nước để tiếp cận tầng hai của căn nhà. Cháu bé tím tái vì lạnh, người mẹ hoảng loạn, mất bình tĩnh. Sau khi trấn an, tổ công tác sử dụng thúng chai đưa hai mẹ con vượt đoạn nước sâu đến nơi an toàn.

Tại xã Tuy An Đông, nước lũ chia cắt nhiều khu vực khiến việc di dời và sơ tán người dân gặp nhiều khó khăn. Nhận tin báo có sản phụ chuyển dạ trong vùng ngập sâu, cần đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải lập tức dùng xe đơn vị vượt đường trơn trượt, nước chảy xiết để đưa sản phụ đến trạm xá xã Ô Loan.

Tuy nhiên, điều kiện tại trạm xá không đủ bảo đảm cho ca sinh, lực lượng phải tiếp tục đưa sản phụ về Bệnh viện Việt Mỹ phường Tuy Hòa. Đến thôn Diên Hội, nước lũ chia cắt đường, xe không thể đi tiếp. Các anh nhanh chóng chuyển sản phụ sang thuyền thúng, vượt qua đoạn nước xiết trong trời tối. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quyết tâm cao của lực lượng, tối cùng ngày, sản phụ đã được tiếp nhận, điều trị kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài cùng các lực lượng di dời người dân đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài cùng các lực lượng di dời người dân đến nơi an toàn.

Ở các xã Xuân Cảnh và Xuân Lộc, lực lượng Đồn Biên phòng Xuân Hòa đã hỗ trợ di dời hàng trăm hộ dân và nhiều tài sản có giá trị. Nhiều con bò, vật nuôi của các hộ dân cũng được đưa lên vùng cao để bảo vệ sinh kế cho người dân sau mưa lũ. Trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng  hỗ trợ người dân, ông Bùi Ngọc Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh chia sẻ: “Tài sản lớn nhất của gia đình là con bò. Nhờ các anh kịp thời kéo lên nơi an toàn mà gia đình đỡ thiệt hại”.

Trong suốt quá trình ứng phó, nhiều thời điểm thông tin liên lạc bị gián đoạn, các cán bộ, chiến sĩ buộc phải sử dụng bộ đàm truyền trực tiếp hoặc chia nhỏ tổ công tác đi vào từng thôn, từng cụm dân cư để nắm tình hình. Các đồn biên phòng bố trí hàng chục tổ lưu động, mang theo thuốc men, áo phao, dây cứu hộ đến những nơi bị chia cắt để kiểm tra, lập danh sách, phối hợp sơ tán theo thứ tự ưu tiên.

Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn còn tiếp tục diễn ra, nguy cơ lũ chồng lũ rất cao, nhiều khu vực vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, ven sông suối và khu dân cư sát chân đồi núi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì 100% quân số trực, tăng cường lực lượng xuống địa bàn, hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, chằng chống những vị trí xung yếu, đồng thời tổ chức túc trực tại các điểm có nguy cơ sạt lở, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống.

Ngọc Lân

 


Ý kiến bạn đọc