"Đầu tàu" trong công tác truyền thông giảm nghèo của buôn Plôm
Từ vùng đất Lạng Sơn, ông Hoàng Văn Hợp (SN 1966, dân tộc Nùng) vào Krông Nô lập nghiệp. Hơn 25 năm gắn bó với vùng đất này, ông không chỉ là người có uy tín của buôn, mà còn là điểm tựa vững chắc của cộng đồng, góp phần đưa buôn Plôm từng bước đổi thay, phát triển.
Tiên phong làm kinh tế
Năm 1999, ông Hoàng Văn Hợp cùng gia đình vào Krông Nô lập nghiệp. Thời điểm này, toàn buôn chỉ có vài nóc nhà rải rác quanh các sườn núi. Cuộc sống bộn bề khó khăn, nhưng ông Hợp vẫn kiên trì bám đất, khai hoang, trồng cây để cải thiện cuộc sống.
Những ngày đầu lập nghiệp, gia đình ông Hợp làm quen với cây cà phê. Thế nhưng, với điệp khúc “được mùa mất giá”, ông Hợp hiểu rằng cần phải đa dạng hóa cây trồng để gia tăng giá trị và tránh việc quá phụ thuộc vào một loại cây. Ông cẩn thận học hỏi, thử nghiệm với các mô hình trồng xen canh cà phê và sầu riêng, các loại cây ăn quả khác như nhãn, chôm chôm, cam, bưởi…
![]() |
| Ông Hoàng Văn Hợp, "đầu tàu" trong công tác truyền thông giảm nghèo của buôn Plôm, xã Krông Nô. |
Năm 2020, khi được hỗ trợ 50 cây giống sầu riêng Thái, ông mạnh dạn triển khai mô hình trồng xen sầu riêng - cà phê. Vừa làm vừa học, ông dần nắm vững kỹ thuật chăm sóc, xử lý ra hoa và phòng bệnh. Đến nay, gia đình ông đã mở rộng lên khoảng 120 gốc sầu riêng. Vụ đầu tiên, gia đình ông Hợp có nguồn thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ mô hình này.
Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, ông Hoàng Văn Hợp luôn sẵn lòng hỗ trợ kỹ thuật cho những hộ dân trong buôn muốn phát triển những giống cây trồng mới. Bà con cần giống, ông giúp kết nối; bà con cần tư vấn kỹ thuật, ông đến tận rẫy hướng dẫn cách bón phân, tỉa cành, xử lý ra hoa. Nhờ vậy, ngày càng nhiều hộ trong buôn mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Tuyên truyền viên tích cực
Năm 2010, ông Hoàng Văn Hợp được giới thiệu làm người có uy tín trong buôn. Dù ở cương vị nào, ông Hợp cũng luôn phát huy vai trò gương mẫu, tận tụy và trở thành người kết nối giữa chính quyền địa phương và bà con vùng đồng bào các dân tộc.
|
Dù buôn Plôm vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đồng hành và nguồn cảm hứng từ ông Hoàng Văn Hợp, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Ông Hợp không chỉ là một người làm kinh tế giỏi mà còn là một tuyên truyền viên, người có uy tín gương mẫu, có trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều năm nay, ông Hợp đã trở thành “đầu tàu” trong công cuộc phát triển kinh tế và kiến tạo giúp buôn Plôm ngày càng vững mạnh. Ông Nguyễn Văn Huyên, Chủ tịch UBND xã Krông Nô
|
Việc vận động bà con hiến đất làm đường là một trong những dấu ấn đậm nét nhất của ông Hợp. Cụ thể, khi xã Krông Nô có chủ trương mở con đường từ buôn Plôm ra Quốc lộ 27, nhiều hộ dân còn băn khoăn. Để làm gương, ông Hợp tiên phong hiến hơn một sào đất của gia đình; đồng thời vận động bà con làm theo. Nhờ sự thuyết phục chân thành, gần gũi của ông, người dân lần lượt đồng thuận. Kết quả là tuyến đường bê tông dài hơn 2,5 km được hoàn thành, giúp xe cộ lưu thông dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sản xuất và vận chuyển nông sản. Không dừng lại ở đó, ông Hợp còn vận động gần 20 hộ dân cùng đầu tư kéo điện vào khu dân cư, giúp nhiều gia đình được sử dụng điện sinh hoạt ổn định, mở ra điều kiện phát triển mới cho người dân trong buôn.
Ông Hợp cho rằng, muốn phát triển kinh tế, thì mỗi người cần chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức. Ông thường xuyên xem ti vi, đọc tài liệu, lên mạng tìm hiểu kỹ thuật nông nghiệp, ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Ông Hợp chia sẻ: "Tại buôn Plôm, tôi là một trong những người mua điện thoại thông minh đầu tiên. Có điện thoại, có mạng internet, tôi thỏa sức tìm hiểu, học hỏi những cái mới, điều hay từ khắp nơi. Những kiến thức hay đều được tôi thử nghiệm, ứng dụng và chia sẻ cùng với bà con trong buôn. Bản thân tôi cũng động viên bà con phải sử dụng mạng internet để học hỏi cái hay, cái mới; đồng thời cảnh giác trước những thông tin xấu, độc, không để dính bẫy lừa đảo trên không gian mạng".
Thanh Xuân






























Ý kiến bạn đọc