Multimedia Đọc Báo in

Xã Phú Xuân: Ưu tiên chăm lo cho sự nghiệp giáo dục

07:49, 02/12/2025

Thời gian qua, bằng nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 và xã hội hóa giáo dục, nhiều trường học trên địa bàn xã Phú Xuân đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; gắn với bảo tồn và phát huy văn hóa của các dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Năm học 2025 - 2026, Trường THCS Chu Văn An có 14 lớp, 518 học sinh; trong đó, trên 80% học sinh là người dân tộc thiểu số (DTTS). Thầy Mai Lâm Biền, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Đa số phụ huynh học sinh đều sống bằng nghề nông, thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, những chính sách giáo dục vùng DTTS đã giúp các em học sinh DTTS có điều kiện được học tập tốt hơn".

Học sinh trên địa bàn xã Phú Xuân trên đường tới trường.

Năm 2019, trường được Báo Tiền Phong vận động xây tặng Ký túc xá 115 trị giá 3,5 tỷ đồng với 8 phòng khang trang. Nơi đây hiện có 176 học sinh tiểu học và THCS là con em đồng bào H’Mông đang ở. UBND xã hỗ trợ tiền thuê một bảo vệ và một đầu bếp nấu ăn; trao tặng 2 máy lọc nước, trị giá hơn 20 triệu đồng. Đặc biệt, UBND xã đã bố trí 200 triệu đồng để đầu tư đoạn đường bê tông từ cổng Ký túc xá 115 đến đường bê tông liên xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em đi học.

Tương tự, Trường Tiểu học Minh Hà hiện có 14 lớp, 351 học sinh; trong đó, học sinh là người DTTS chiếm khoảng 55%. Những năm qua, ngoài bố trí kịp thời, đầy đủ các chế độ được Nhà nước hỗ trợ hằng tháng cho học sinh DTTS, nhà trường cũng thường xuyên phát động thầy cô giáo và học sinh quyên góp sách vở, quần áo, giày dép…; kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Đinh Quang Mục, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường cơ bản bảo đảm phục vụ dạy và học 2 buổi/ngày. Các hoạt động đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS… cũng được trường chú trọng nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện”.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuân thăm hỏi tình hình ăn ở, học tập của các em học sinh nội trú tại Ký túc xá 115.

Theo bà Đinh Thị Chiên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuân, xã có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Địa phương đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập THCS. Hằng năm, tỷ lệ học sinh đến trường bình quân ở 3 cấp học mẫu giáo, tiểu học, THCS đạt 100%. Các trường học cũng đã triển khai học liệu số, lớp học thông minh; thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên và học sinh.

“Chúng tôi xác định việc chăm lo đầy đủ điều kiện học tập cho học sinh, nhất là con em đồng bào DTTS là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. UBND xã đã đề ra chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời yêu cầu các trường khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện có, phục vụ tốt hoạt động dạy và học”, bà Đinh Thị Chiên chia sẻ.

Thế Hùng - Vũ Hoàng


Ý kiến bạn đọc