Multimedia Đọc Báo in

Phấn đấu đưa 26 xã và 195 thôn, buôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn

16:51, 18/02/2025

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1 từ 2021 – 2025 (Chương trình 1719), tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa 26 xã và 195 thôn, buôn ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn vào cuối năm 2025.

Theo Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021, tỉnh Đắk Lắk có 54 xã đặc biệt khó khăn thuộc 10 huyện: Lắk, M’Drắk, Ea Súp, Krông Pắc, Krông Bông, Ea Kar, Buôn Đôn, Krông Năng, Ea H’leo và Krông Búk. Nếu hoàn thành mục tiêu đề ra, đến cuối năm 2025, tỉnh Đắk Lắk chỉ còn 28 xã đặc biệt khó khăn tại các huyện: Lắk, M’Drắk, Ea Súp, Krông Bông, Krông Năng, Buôn Đôn và Ea Kar.

Người dân buôn Ea Drai A (xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc) nhận bò từ Chương trình 1719.
Người dân buôn Ea Drai A (xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc) nhận bò từ Chương trình 1719.

Đến cuối năm 2024, sau khi thực hiện chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên theo các nghị quyết của HĐND, tỉnh Đắk Lắk còn 454 thôn, buôn đặc biệt khó khăn tại 14 huyện, thị xã (chỉ TP. Buôn Ma Thuột không có thôn, buôn đặc biệt khó khăn); giảm 65 thôn, buôn so với danh sách các thôn, buôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả 10 Dự án của Chương trình 1719; đảm bảo giải ngân hết vốn ngân sách nhà nước được phân bổ năm 2025 và nguồn kinh phí chuyển tiếp của các năm 2022, 2023, 2024.

Đồng thời, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ của Trung ương đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chú trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện Chương trình 1719; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.

Đinh Nga

 


Ý kiến bạn đọc