“Đòn bẩy” nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
“Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo” là phương châm làm việc của đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thị xã Buôn Hồ trong suốt thời gian qua nhằm thực hiện mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín đối với người dân trong khu vực.
Hai năm trước, ông Nguyễn Trọng Long (70 tuổi, ở thôn 8, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk) phát hiện mắc bệnh sỏi thận, trào ngược dạ dày. Tuổi cao, sức yếu nên việc di chuyển đến bệnh viện thăm khám gặp nhiều khó khăn. Sau khi được các y bác sĩ của BVĐK thị xã Buôn Hồ tư vấn phương pháp điều trị và cấp thuốc uống tại nhà nên bệnh tình của ông đã thuyên giảm. “Bác sĩ căn dặn tôi rất kỹ cách sử dụng thuốc, chăm sóc sức khỏe kết hợp tập luyện thể thao để nâng cao thể lực. Dù bệnh viện tuyến huyện cơ sở vật chất có cũ nhưng khuôn viên luôn được vệ sinh sạch sẽ, các khoa, phòng đều bố trí khu vực ngồi chờ cho người bệnh. Bệnh nhân ai cũng được đón tiếp, hướng dẫn chu đáo, được chữa trị hiệu quả giúp giảm bớt nỗi lo bệnh tật, yên tâm điều trị”, ông Long chia sẻ.
![]() |
Người dân đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. |
Với bà Hoàng Thị Lệ (68 tuổi, ở phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ), BVĐK thị xã Buôn Hồ từ lâu đã trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, tin cậy của gia đình bà. Mắc bệnh đau xương khớp đầu gối, thoái hóa cột sống lưng, hằng tuần bà Lệ đều đến BVĐK thị xã Buôn Hồ châm cứu và tập các bài tập vật lý trị liệu. Quá trình điều trị luôn được các bác sĩ theo sát, điều chỉnh phù hợp, khu vực điều trị thoáng mát, sạch sẽ được bài trí cây xanh giúp bà cũng như nhiều bệnh nhân cảm thấy yên tâm hơn, giảm bớt lo âu về bệnh tật.
Bác sĩ CKII Lý Vĩnh Trung, Phó Giám đốc BVĐK thị xã Buôn Hồ cho hay, bệnh viện được thành lập từ năm 2009 và được công nhận là Bệnh viện hạng II từ năm 2014. Hiện bệnh viện tiếp nhận từ 150 - 170 lượt/ngày bệnh nhân nội trú, bệnh nhân khám ngoại trú từ 500 - 600 lượt/ngày.
Thời gian qua, công tác khám chữa bệnh được bệnh viện thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Bệnh viện cũng đã triển khai việc khám chữa bệnh cho người dân bằng nhiều hình thức như đăng ký bằng thẻ bảo hiểm, đăng ký qua ứng dụng VNeID, đăng ký qua mã QR của bệnh nhân. Hiện bệnh viện đã và đang tiến hành nâng cấp các phần mềm nội bộ để khám chữa bệnh cho người dân, tiến tới xây dựng đề án bệnh án điện tử đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong giai đoạn mới. Việc phân luồng cho các đối tượng ưu tiên cũng được thực hiện tốt tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh.
Theo bác sĩ Lý Vĩnh Trung, trong giai đoạn hiện nay, cơ sở vật chất thiếu và yếu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám và điều trị bệnh. Do được tách ra từ Trung tâm Y tế huyện Krông Búk (cũ), dù đã được đầu tư xây dựng thêm khu nhà ba tầng để phục vụ công tác khám chữa bệnh nhưng hiện bệnh viện đã xuống cấp và hư hỏng nặng, bệnh viện phải tận dụng khu vực hành lang và gầm cầu thang của dãy nhà ba tầng để cơi nới mở rộng thêm phòng ốc làm nơi khám bệnh và y vụ. Nhiều máy móc trang thiết bị đã cũ kĩ, hư hỏng, lỗi thời cần được quan tâm, đầu tư nâng cấp.
![]() |
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ theo sát các bài tập vật lý trị liệu cho người bệnh. |
Trước thực trạng trên, để bảo đảm nhiệm vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân, Dự án BVĐK thị xã Buôn Hồ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khởi công vào tháng 1/2025. Dự án là công trình dân dụng cấp II, được xây dựng trong khuôn viên có tổng diện tích khoảng 100.000 m2 tại phường Đoàn Kết và phường An Bình, thị xã Buôn Hồ. Quy mô đầu tư 500 giường bệnh nội trú, được phân chia thành 7 khu chức năng (khu chức năng chính, khu chức năng phụ, khu dịch vụ, khu bãi đậu xe, khu hạ tầng kỹ thuật, khu công viên cây xanh và khu giao thông chính). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, dự kiến được hoàn thành vào tháng 2/2026.
Với trang thiết bị được đầu tư hiện đại, BVĐK thị xã Buôn Hồ khi đưa vào sử dụng sẽ tạo “đòn bẩy” nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương và khu vực phụ cận.
Minh Khang
Ý kiến bạn đọc