Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri hội đàm về công tác hồi hương hài cốt liệt sĩ quy tập trong mùa khô 2024 – 2025
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri vừa tiến hành hội đàm về việc đón nhận, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, quy tập được trong mùa khô 2024 – 2025.
Từ ngày 23 đến 25/4, tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia), đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) do Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri về việc đón nhận, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, quy tập được trong mùa khô 2024 – 2025.
Làm việc với đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk có bà Win Si Thuôn, Phó Tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri (Campuchia).
Sau hơn 5 tháng của mùa khô (2024 – 2025) làm nhiệm vụ tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia), với sự tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã nỗ lực vượt khó quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ, cùng với các di vật của bộ đội Việt Nam.
![]() |
Đại diện hai Ban chuyên trách ký kết và trao đổi bản ghi nhớ nội dung đón nhận và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. |
Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi thống nhất về thời gian, việc tổ chức lễ cầu siêu, bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại tỉnh Mondulkiri về tỉnh Đắk Lắk (dự kiến vào ngày 28/5/2025). Các nghi lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức, phong tục cũng như quy định của hai đất nước.
Tại buổi hội đàm, thay mặt đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Trần Minh Trọng đã đánh giá cao sự nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện của tỉnh Mondulkiri để Đội K51 hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, đã quan tâm đến việc thông tin, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, hỗ trợ về lực lượng, thủ tục pháp lý và nơi đóng quân dã ngoại cho Đội K51 làm nhiệm vụ.
Bà Win Si Thuôn, Phó tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri khẳng định người dân Campuchia luôn biết ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, góp phần giúp đất nước Campuchia có được nền hòa bình độc lập hôm nay. Đây là minh chứng cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt Việt Nam - Campuchia.
Phan Diệm
Ý kiến bạn đọc